Phát triển cây ăn quả trên diện tích mía kém hiệu quả chuyển đổi

Cập nhật 14/12/2020, 14:12:56

Giá mía trong vài năm trở lại đây giảm khiến người trồng mía gặp khó khăn, điều này buộc người dân phải tìm cách để vực dậy sản xuất, ổn định kinh tế cho gia đình. Và một trong những hướng đi mới đó là chuyển đổi những diện tích mía kém hiệu quả sang một số loại cây trồng khác, trong đó có cây ăn quả. Tại một số địa phương khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, nếu như những năm trước đây, cây mía được xem là cây trồng chủ lực; thì nay nhiều diện tích mía kém hiệu quả đã dần được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. PS được thực hiện tại xã Tơ Tung, huyện Kbang.

Trên toàn bộ diện tích 0,4 ha này, 150 cây bưởi da xanh đã được gia đình anh Lê Văn Hoàng ở thôn Đồng Tâm, xã Tơ Tung, huyện Kbang mạnh dạn trồng thay thế cho diện tích mía của gia đình không còn đạt năng suất như trước đây. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật với hệ thống tưới nhỏ giọt, vừa giúp tiết kiệm nước, vừa tiết giảm công làm, đồng thời cũng là giải pháp giúp phân bón chuyển hóa vào đất tốt hơn; đảm bảo cho vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Anh Hoàng cho biết: “Mình đang thử nghiệm trồng thử thì có thể sang năm tới mình mở rộng thêm. Do quá trình mía xuống giá quá, thì giờ ở đây bà con không biết trồng cây gì”.

Phát triển cây ăn quả trên diện tích trồng mía kém hiệu quả, hiện nay nhiều nông dân ở địa bàn xã Tơ Tung, huyện Kbang đã thử nghiệm đưa vào trồng một số loại cây ăn quả như: Ổi, nhãn, na… và một số loại cây có múi khác như: Cam, quýt, bưởi… Qua thực tế trồng và thử nghiệm bước đầu, hiệu quả kinh tế mang lại từ cây ăn quả ở vùng đất này theo người dân là khá khả quan và hi vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương, giúp người dân tăng thu nhập, xóa đói  giảm nghèo.

Bà Hứa Thị Phúc – làng Trường Sơn, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Trồng còn phải tưới nước vì nó khô quá và tưới phải cả năm vì lúc đó hạn hán; nhưng năm nay trời mưa thì nó mới tốt. Năm nay mỗi lần tôi thu được từ 1-2 tạ. Như thế thì đạt hơn bữa trước trồng mía”.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, việc chuyển đổi sang trồng cây ăn quả trên những diện tích mía kém hiệu quả xem ra là điều tất yếu với nhiều nông dân ở các địa phương trong tỉnh nói chung, xã Tơ Tung (huyện Kbang) nói riêng. Và hi vọng cùng với nỗ lực của người dân trong tìm kiếm cây trồng mới thích hợp hơn, thì sẽ có những cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, của chính quyền địa phương trong việc chuyển đổi này; giúp người dân phát triển sản xuất; góp phần xây dựng Nông thôn mới./.

Mỹ Tiến; Minh Trí

Trả lời