Đak Pơ tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 14/12/2020, 08:12:36

Huyện Đak Pơ là một trong hai địa phương sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, qua rà soát, đánh giá của địa phương, đến cuối năm 3 xã còn lại của huyện Đak Pơ không hoàn thành được 19/19 tiêu chí. Trong đó, khó khăn nhất là tiêu chí thu nhập. Do đó, để sớm hoàn thành được mục tiêu về đích nông thôn mới, ưu tiên hiện nay được huyện Đak Pơ tập trung thực hiện đó là nâng cao tiêu chí thu nhập.

Qua đánh giá, dự ước đến hết cuối tháng 12 năm 2020, 3 xã còn lại của huyện Đak Pơ là An Thành, Yang Bắc và Ya Hội đạt từ 15 đến 17 tiêu chí. Trong đó, xã Ya Hội chỉ đạt 15 tiêu chí. Trong số những tiêu chí còn lại chưa đạt chuẩn thì khó khăn nhất là tiêu chí số 10 về thu nhập vì hiện nay cả 3 xã đều chỉ đạt dưới 33 triệu đồng. Nguyên nhân là do năm 2020 chịu tác động khó khăn chung của dịch Covid-19; tình hình thiên tai, lũ lụt vào cuối năm trong khi người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đã ảnh hưởng lớn tới thu nhập của bà con. Do đó, hiện nay, các địa phương cũng đang triển khai các giải pháp nhằm giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập để đạt chuẩn theo yêu cầu trong thời gian tới.

Ông Trương Công Hạnh, Chủ tịch UBND xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân trồng những loại cây mang tính bền vững. Thứ nhất đối với trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà đất ở khu vực trên cao thì trồng cây chuối; ở khu vực giữa thì vận động trồng cây keo, bạch đàn; còn ở khu vực đất bằng và có nguồn nước thì vận động bà con trồng cây rau màu. Đồng thời, vận động người dân nuôi con dê, con bò là những con chủ lực để đảm bảo tính bền vững sau này”.

Ông Dương Thái Thạch, Chủ tịch UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Xã phải định hướng cho bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng chủ lực và có giá trị kinh tế cao và đẩy mạnh chăn nuôi đàn bò lai; quy hoạch các vùng trồng cỏ để phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho bà con đạt chỉ tiêu”.

Tuy nhiên, việc sản xuất nông nghiệp của nông dân huyện Đak Pơ đang gặp nhiều khó khăn. Là vùng chuyên canh rau màu song hiện nay việc chủ động, ổn định đầu ra và giá cả còn nhiều bấp bênh. Đây cũng là khó khăn chung đối với các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện. Trong khi đó, các Hợp tác xã được thành lập ở địa phương chưa phát huy được hiệu quả; chưa tạo được chuỗi liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và thị trường tiêu thụ. Mặt khác, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và phương thức canh tác vẫn còn những hạn chế nhất định. Chính vì thế mà hiện nay, huyện Đak Pơ đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp mang tính lâu dài, ổn định trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương.

Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Chúng tôi tập trung quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Về sản xuất nông nghiệp thì đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng công nghệ cao để nâng cao năng suất, sản lượng cho những loại cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn. Nhất là đưa và nhân rộng các mô hình hiệu quả đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây là vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm để làm sao tạo cho người dân tăng thu nhập để cải thiện đời sống và giảm hộ nghèo”.

Với những giải pháp mang tính bền vững trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được chính quyền địa phương đưa ra hy vọng sẽ mang lại những tín hiệu khả quan để huyện Đak Pơ sớm đạt được tiêu chí số 10 và hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới./.

Đức Hải – R’Piên – Phi Long – R’Piên

Trả lời