Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh: Các đại biểu thảo luận tại hội trường

Cập nhật 10/12/2020, 11:12:13

Sáng nay (10/12) Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc tại hội trường dưới sự chủ trì của các đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Mở đầu phiên làm việc sáng nay, đại diện tổ thư ký đã báo cáo kết quả thảo luận tổ trong ngày hôm qua. Kỳ họp đã chia làm 5 tổ để thảo luận. Trong phần thảo luận tổ đã có trên 126 lượt ý kiến tham gia với nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm. Các ý kiến đã bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo của HĐND và UBND tỉnh. Hầu hết các ý kiến cho rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 tác động lớn đến các mặt của đời sống kinh tế – xã hội nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự cộng đồng của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh  trong năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu cũng tập trung đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến đối với một số dự thảo nghị quyết; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục trên các lĩnh vực. Đối với các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, dự ước có 15/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, những khó khăn, hạn chế đã tác động đến 6 chỉ tiêu không đạt kế hoạch trong năm 2020. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm ngoài nguyên nhân do dịch bệnh Covid -19 và thiên tai, biến đổi khí hậu thì còn có nguyên nhân nào đã ảnh hưởng đến 6 chỉ tiêu không đạt trong kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020. Đề nghị UBND tỉnh nên đưa vào các báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh về công tác tuyên truyền , cảnh báo cho toàn dân về tác hại của việc phá rừng, biến đổi khí hậu; đề ra giải pháp căn cơ, tập trung nguồn lực để trồng rừng, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường.

Trong chương trình làm việc sáng nay, các đại biểu đã tiến hành thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo các Sở, ngành đã giải trình làm rõ thêm nhiều vấn đề các đại biểu quan tâm qua  nội dung thảo luận tại tổ.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kbang đề nghị UBND tỉnh xem xét tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương liên quan đến việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra, chính sách khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế cho bệnh nhân tại các huyện phía Đông của tỉnh khi đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; đa dạng hơn cơ cấu thuốc trong danh mục thuốc BHYT; việc xác định giá trị thiệt hại trong các dự án liên quan đến lâm luật.

Đối với lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, tháo gỡ chính sách về trồng rừng, qua thảo luận các tổ đều vướng từ các Nghị định của Chính phủ và triển khai thực tế tại tỉnh còn khó khăn. Liên quan đến những nội dung đại biểu quan tâm như công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, củng cố hợp tác xã…chủ tọa kỳ họp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục quan tâm, nghiên cứu phối hợp với chính quyền địa phương triển khai giải quyết tốt hơn.

Liên quan đến tình trạng tồn đọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương trong tỉnh, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Phạm Duy Du – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã làm rõ ý kiến của đại biểu về vấn đề này:       “Tính đến 30/12/2019 toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 96%. Qua giám sát HĐND tỉnh số giấy tồn đọng tại các địa phương, Sở đã có giải trình và phối hợp cùng với các địa phương giải quyết số giấy tồn. Nguyên nhân tồn đọng có nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, trong đó việc tuyên truyền của các địa phương còn hạn chế. Hiện các địa phương đang chỉ đạo cho các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát phân loại hồ sơ giải quyết tình trạng tồn đọng này”.

Trả lời ý kiến của một số đại biểu về vấn đề phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, trong đó có điện mặt trời áp mái nhà và việc xử lý các tấm pin sau khi hết thời hạn sử dụng, ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương làm rõ thêm:

“Dự báo nhu cầu phụ tải của hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2012-2025 tăng bình quân 8,6%/năm. Kết quả tính toán cung cầu cho thấy hệ thống điện sẽ bị thiếu điện trong giai đoạn 2021-2024. Trong khi đó nguồn điện năng chủ yếu như nhiệt điện, thủy điện cơ bản đã khai thác hết do vậy việc đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là hết sức cần thiết và tất yếu. Đối với điện mặt trời cần khuyến khích phát triển với các dự án điện mặt trời mái nhà vì không tốn diện tích, chống nóng hiệu quả cho công trình xây dựng quy mô nhỏ thích hợp để khuyến khích cho nhiều cá nhân tham gia đầu tư vốn… Về xử lý tấm pin năng lượng khi hết thời hạn sử dụng Chính phủ đã chỉ đạo cho các Bộ nghiên cứu vấn đề này. Với tiềm lực khoa học công nghệ như hiện nay trong thời đại 4.0 hy vọng vấn đề này sẽ xử lý được”.

Thực hiện chất và trả lời chất vấn, trong chương trình làm việc hôm nay, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đak Đoa chất vấn Giám đốc Sở Tài chính hai nội dung liên quan đến việc làm rõ trách nhiệm theo dõi hạch toán đối với số thu của huyện; biện pháp, giải pháp trong thời gian tới; việc điều chuyển khoản thu tiền cho thuê đất năm 2019 về cho địa phương.

Trong chương trình làm việc chiều nay, Kỳ họp sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết và bế mạc. Nội dung chương trình làm việc hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong bản tin  tiếp theo./.

                Kim Châu – Hồng Uyên –  R’Piên – Minh Trí

Trả lời