Sau một thời gian triển khai mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn tỉnh, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đã được đông đảo học sinh, phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng, ngày càng phát huy hiệu quả và mô hình cổng trường an toàn đang được nhiều trường học nhân rộng.
Tỉnh Gia Lai có 758 trường mầm non, THCS và THPT với hơn 400.000 học sinh. Các địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai và đang duy trì 216 cổng trường ATGT. Sau một thời gian thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”, tình trạng phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con, chen lấn, mất trật tự giao thông trong giờ tan học đã hạn chế đáng kể. Nhiều trường học triển khai tích cực mô hình và có nhiều sáng kiến trong việc thực hiện mô hình này.
Thầy giáo Võ Văn Thiết – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lê Văn Tám, Tp.Pleiku cho biết: “Nhà trường vẽ 4 bức tranh ở hai cổng trường, mục đích để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh và phụ huynh học sinh hiểu hơn về Luật ATGT. Đây cũng là thông điệp gửi tới phụ huynh học sinh và các em, cũng như những người dân đi qua lại trước trường, để mọi người có thể thấy được và mọi người thực hiện tốt hơn Luật ATGT đường bộ.”
Cô giáo Đặng Vũ Hoàng Oanh – Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Nhà trường đã chia ra thành 2 lần khác nhau, 1 khu vực dành cho khối 1,2,3 và 1 khu vực dành cho khối 4,5. Đã nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh về việc dừng đỗ xe đúng nơi; rồi hướng dẫn cho phụ huynh nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm cho các em khi tham gia giao thông.”
Để thực hiện hiệu quả mô hình, trong suốt thời gian qua, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp cơ sở Đoàn, Đội đẩy mạnh phong trào xung kích để các đoàn viên, đội viên tham gia bảo đảm an toàn giao thông trong những giờ tan trường, giờ cao điểm phía trước cổng trường với nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, phân luồng để giúp người tham gia giao thông thuận lợi.
Cô giáo Tôn Thị Mỹ Dung – Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Tp. Pleiku cũng nói: “Liên đội cũng đã triển khai cho 12 chi đội của các lớp học phân công trực vào đầu giờ học và giờ ra về để trực ở trước cổng trường và trong sân trường hướng dẫn phụ huynh về các vị trí đậu đỗ xe. Riêng các bạn học sinh sẽ xếp hàng ra về đi theo hướng dẫn của mũi tên đã vẽ trong sân trường. Qua đó giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và mất ATGT trước cổng trường.”
Mô hình “Cổng trường ATGT” có ý nghĩa thiết thực đã tác động tích cực vào việc giáo dục nề nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh; đồng thời góp phần nâng cao văn hóa giao thông trong các bậc phụ huynh. Việc nhân rộng và phát huy hiệu quả của mô hình tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần trong việc đảm bảo an toàn giao thông và giảm nguy cơ tai nạn giao thông tại các trường học trong tỉnh./.
Xuân Huy, Phi Long