Đảng bộ Gia Lai tăng cường lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác dân tộc

Cập nhật 07/12/2020, 07:12:06

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển (10/12/1945-10/12/2020), Đảng bộ Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác dân tộc, đồng thời giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn. Nhờ đó, kinh tế-xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh ngày càng khởi sắc; niềm tin của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương càng được tăng cường củng cố.

Gia Lai có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân số là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 46%. Với xuất phát điểm về kinh tế-xã hội thấp, đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trước đây gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn nên trong 75 năm hình thành và phát triển, Đảng bộGia Lai luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương vào thực tế địa phương; đồng thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tập trung thực hiện. Đặc biệt, hằng năm tỉnh luôn ưu tiên nguồn kinh phí của Nhà nước, đồng thời huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình nghèo phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Những địa bàn ở vùng sâu vùng xa như làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang trước đây được ví như “ốc đảo”, bởi nằm biệt lập với các khu dân cư khác, đời sống của người dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn nay đã thay đổi đáng kể, thể hiện những chủ trương và quyết sách đúng đắn của cấp ủy Đảng các cấp.

Ông Đinh Luk, Làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai bày tỏ: “Trước đây muốn đến làng chỉ có một cách là đi đường mòn trong rừng. Nay được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông đến làng, nhân dân rất phấn khởi. Cuộc sống của bà con nay cũng đã cải thiện rất nhiều rồi, không còn khó khăn như trước đây nữa”.

Hiệu quả từ các chương trình như: 135, 134, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, định canh định cư, đặc biệt là Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số đã tạo những khởi sắc mạnh mẽ ở nhiều vùng khó trong tỉnh. Bà con đã được hưởng lợi từ các dự án, công trình; được tiếp cận với tiến bộ của khoa học kỹ thuật để thay đổi phương thức sản xuất và các dịch vụy tế, giáo dục, văn hóa… từ đó đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao. Tỉnh cũng tăng cường ổn định tư tưởng trong nhân dân và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, “tà đạo Hà Mòn”; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch… giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo. Những chủ trương, quyết sách của Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tạo sự đồng thuận cao trong đồng bào các dân tộc trong tỉnh, từ đó ra sức thi đua phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Kpă Brít, Buôn Ma Hinh, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Trong những năm kháng chiến, Nhân dân ở đây tích cực tham gia kháng chiến không ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ buôn làng; đánh đuổi giặc ngoại xâm để góp phần giải phóng quê hương, đất nước. Ngày nay, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Dự ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Gia Lai có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 5 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 41 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh từ 19,71% năm 2015, giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% năm 2015 giảm còn dưới 6,25%.Đó là những kết quả rất đáng tự hào của tỉnh.

Ông Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong thời gian tới, Gia Lai tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số; hình thành một số khu kinh tế trong vùng dân tộc thiểu số; trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”.

Gia Lai- nơi hội tụ nhiều giá trị quý báu về truyền thống cách mạng và những trầm tích văn hóa, lịch sử với những chiến công rực rỡ trong kháng chiến và những thành quả to lớn trong giai đoạn cách mạng mới. Luôn vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt khối đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua lập những thành tích mới, xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu mạnh./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời