Được triển khai từ năm 2017, đến nay mô hình “Ngân hàng vật nuôi dê” của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ đã giúp rất nhiều hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định kinh tế gia đình. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các hội viên và nhân rộng trên địa bàn.

Năm 2017, gia đình chị Đinh Thị Lach, làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ được Hội LHPN huyện hỗ trợ 1 con dê cái sinh sản trị giá 2 triệu đồng từ mô hình “Ngân hàng vật nuôi dê”. Đến nay, đàn dê nhà chị đã sinh sản được 5 con. “Ngân hàng vật nuôi dê” là mô hình được thực hiện theo phương thức hỗ trợ một con dê cái sinh sản cho hộ hội viên nghèo, sau lứa sinh đầu tiên, dê con sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình đó, dê cái sinh sản ban đầu sẽ được luân chuyển cho hộ nghèo khác. Nhờ vậy, không chỉ tăng được số lượng hộ nghèo được giúp đỡ mà còn khuyến khích được người dân chăm chỉ lao động, chăm sóc vật nuôi để được hưởng lợi.
Chị Đinh Thị Lach – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Năm 2017 là hộ nghèo của làng, được Hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ cho một con dê, sau đó, dê sinh sản, mình chuyển dê mẹ cho hộ khác. Dê con còn lại mình cố gắng chăm sóc và lo làm ăn”.
Chị Trần Thị Kiều – Tổ dân phố 3, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cũng chia sẻ: “Em là hộ nghèo của thôn này cũng được 2 năm, thời gian vừa qua cũng khó khăn vất vả, cũng nhờ chị em phụ nữ, hội LHPN thường xuyên thăm hỏi, động viên, hội cũng hỗ trợ giúp đỡ là cho mượn một con dê để mình có thể phát triển kinh tế, hỗ trợ cho con dê cũng được 2 tháng rồi. Trong quá trình nuôi dê, mình thấy nuôi dê cũng dễ chứ không có gì là khó, con dê nguồn thức ăn chính là các loại lá cây, cũng ăn cỏ nhưng ít hơn ăn lá cây, cũng làm chuồng cho nó ở cũng coi như chăn nhốt cho nó khỏi ra ngoài, phải làm sàn cho nó ở chứ nó không nằm trực tiếp dưới đất được”.
Năm 2017, mô hình “Ngân hàng vật nuôi dê” được Hội LHPN huyện Đak Pơ triển khai đầu tiên tại xã An Thành, thị trấn Đak Pơ và xã Yang Bắc. Mô hình đã giúp cho 14 hộ phụ nữ nghèo có dê giống để nuôi. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay đàn dê của mô hình đã tăng lên được 53 con, trong đó luân chuyển cho hộ khác 9 con dê, nâng tổng số hộ được giúp lên 23 hộ. Số dê còn lại các hộ bán hoặc để nhân đàn. Qua mô hình, đã giúp được 3 hộ phụ nữ thoát nghèo.
Chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch HLHPN huyện Đak Pơ cho biết: “Trong thời gian tới, đối với Hội LHPN huyện để triển khai mô hình ngân hàng vật nuôi dê trên địa bàn huyện thì huyện sẽ chỉ đạo cho các cơ sở hội thành lập các mô hình ngân hàng vật nuôi dê để hỗ trợ cho phụ nữ nghèo đặc biệt là các xã chưa có mô hình nhân rộng ra và hội cũng huy động các nguồn lực cũng như các nguồn quỹ để tăng số lượng con giống để ngày càng hỗ trợ nhiều để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo đặc biệt là để tăng lượng đàn để hội viên có điều kiện khả năng thoát nghèo bền vững”.
Qua đánh giá, mô hình “Ngân hàng vật nuôi dê” đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Kết quả của mô hình đã tạo sinh kế, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần lan tỏa phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
CTV Lan Anh – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)