Sáng ngày 3/12, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ. Đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Tham dự buổi làm việc với Đoàn có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp, hoạt động Hội Chữ thập đỏ và phong trào nhân đạo, từ thiện có những chuyển biến tích cực. Với vai trò cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo, từ năm 2010 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa, từ tiếp cận đối tượng đến gắn kết đối tượng. Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai có chiều sâu, thu hút ngày càng đông đảo các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tổng giá trị nhân đạo đạt trên 300 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên một triệu lượt người, giá trị nhân đạo năm sau luôn cao hơn các năm trước.
Qua ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn kiểm tra và đại diện các ban, ngành của tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định Chỉ thị 43 có giá trị rất lớn trong quá trình thực hiện. Chỉ thị xác định 2 chủ thể rất quan trọng đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò tham mưu của Hội Chữ Thập đỏ, Ban Dân vận các cấp hết sức quan trọng. Đồng chí cũng đề xuất Trung ương quan tâm giải quyết một số khó khăn, vướng về chế độ chính sách, biên chế bộ máy, cơ chế lãnh đạo… trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.
Ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Chỉ thị 43 của tỉnh Gia Lai trong 10 năm qua, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục vận dụng những chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ vào điều kiện thực tiễn ở địa phương, tiếp tục quan tâm hơn về chính sách để tạo động lực cho đội ngũ làm công tác này; các cấp ủy Đảng phải xác định nhiệm vụ công tác nhân đạo trong chương trình kế hoạch hàng năm. Hoạt động nhân đạo phải có cơ chế phối hợp với sự tham gia của các ngành, mặt trận đoàn thể và cả Nhân dân; phải xây dựng chuẩn mực về văn hóa từ thiện, sớm ban hành những quy định quản lý nhà nước về hoạt động nhân đạo chung. Chủ trương của nhà nước là khơi thông mọi trái tim đến với trái tim, mọi hoạt động nhân đạo đến với địa chỉ cần giúp đỡ, khơi thông mọi nguồn lực nhân đạo trong dân để thực hiện công tác nhân đạo một cách tốt nhất./.
Kim Châu, Minh Trí