Nếu như hơn nửa tháng trước, giá rau các loại ở mức cao kỷ lục thì những ngày gần đây, giá rau đã giảm xuống còn rất thấp. Theo các hộ trồng rau, mặc dù thời tiết thuận lợi cho rau màu phát triển, song giá rau lại rớt thê thảm nên không đủ chi phí đầu tư và nhân công.

2 sào xà lách này gia đình chị Trần Bích Hiền ở Tổ 1, phường Thắng Lợi trồng được hơn 1 tháng. Nhờ thời tiết thuận lợi, xà lách phát triển tốt và đến kỳ thu hoạch những ngày qua. Thế nhưng gia đình chị chẳng lấy làm vui vì so với cách đó gần 1 tháng thì giá rau xà lách hiện nay đã rớt thê thảm. Nếu như trước đó xà lách có giá 20.000 đến 30.000 đồng/kg thì hiện chỉ còn hơn 1.000 đồng/kg. Để tránh bị lỗ nặng, gia đình chị đành huy động nhân công trong gia đình để thu hoạch với hy vọng được đồng nào hay đồng đó và quan trọng hơn là giải phóng đất để chuẩn bị làm vụ mới.
Chị Hiền nói: “Nay rau rẻ quá mà. Giờ người ta cắt được bao nhiêu cắt rồi mình dọn làm cái mới”.
Không riêng gì xà lách, theo nhiều hộ trồng rau trên địa bàn phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, hơn 1 tuần qua, giá rau đã giảm mạnh so với trước đó. Giá rẻ trong khi tiền thuê nhân công tăng cao nên nhiều hộ đành chấp nhận bỏ để giải phóng đất, đồng thời tiếp tục đầu tư cho vụ mới với hy vọng giá rau sẽ tăng trở lại.
Anh Nguyễn Văn Nghị – Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cũng nói: “Giá ngày trước 5.000-10.000 đồng/kg giờ còn có 1.000- 2.000 đồng/kg./ 1.000-2000 đồng/kg thì đâu đủ chi phí đầu tư/ Bỏ để nay mai mình trồng hoa”.
Anh Phạm Văn Trình – Tổ 8, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cũng cho biết: “Trồng cải dưa, thời tiết cũng thuận lợi nhưng giá re, chỉ 3.500 đến 4.000 đồng/kg. Đáng lẽ đám rau này cắt được rồi nhưng mình đang chờ xem giá có lên đồng nào không, chờ giá nhích lên là mình cắt thôi. Mình không có việc làm ổn định làm nông cũng không biết được, giá cả phụ thuộc vào thị trường thôi, cũng chỉ biết làm thôi, chứ giá thì không quyết định được”.
Dù thị trường rau bấp bênh, được mùa mất giá, được giá mất mùa, song nhiều hộ dân trên địa bàn TP.Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung vẫn gắn bó với nghề trồng rau. Nhiều hộ hy vọng từ nay đến tết nguyên đán, giá rau sẽ tăng trở lại để người trồng rau có chút niềm vui; nhiều hộ cũng chuyển từ trồng rau sang trồng hoa với hy vọng có thu nhập từ vụ hoa tết sắp tới để có nguồn thu trang trải trong gia đình./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Phi Long