Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh là các xét nghiệm được thực hiện ở trẻ sơ sinh nhằm sàng lọc sớm các bệnh lý và rối loạn chuyển hóa, từ đó có hướng điều trị kịp thời nhằm hạn chế các rối loạn về thể chất và tinh thần, giảm thiểu tỷ lệ tử vong sơ sinh và gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Triển khai các giải pháp sàng lọc sơ sinh, đến ngày 15/5/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận 200 mẫu giấy thấm để thực hiện sàng lọc sơ sinh. Theo đó, từ 3 đến 7 ngày sau sinh, nhân viên y tế sẽ lấy vài giọt máu ở gót chân của bé rồi thấm lên giấy thấm hoặc lấy máu tĩnh mạch để tiến hành các xét nghiệm sàng lọc. Hiện đã thực hiện được hơn 150/200 ca theo chương trình, dự án của Bộ Y tế cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sống tại các vùng có nguy cơ cao, vùng nhiễm chất độc điôxin và chưa có thẻ BHYT. Về lâu dài, HĐND tỉnh đề nghị Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể về đầu tư trang thiết bị, nhân lực để thực hiện sàng lọc sơ sinh nói chung và việc lấy máu gót chân đối với trẻ sơ sinh nói riêng trên địa bàn tỉnh, qua đó đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em./.
Thiên Thanh, R’Piên