Phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ trong trường học

Cập nhật 30/11/2020, 08:11:20

Những năm gần đây, trong trường học vai trò của Hội Chữ thập đỏ đã được phát huy và hoạt động có hiệu quả. Với chức năng, nhiệm vụ, Hội Chữ thập đỏ trường học đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với học sinh, đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày giúp các em tự tin và có thể tự bảo vệ cũng như chủ động ứng phó khi gặp tình huống khẩn cấp.

Kêu gọi, vận động và khuyến khích các em học sinh tiết kiệm để giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động được Hội Chữ thập đỏ trường học triển khai thực hiện. Tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập. Hàng tháng các em tham gia đóng góp, sau một năm tiết kiệm, heo đất được đập ra để chung vào Qũy nhà trường để thực hiện các hoạt động giúp đỡ bạn nghèo và hỗ trợ học sinh các trường khó khăn.

Em Tô Nữ Quỳnh Như, Lớp 12C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku cho biết: “Đối với các hoạt động quyên góp quần áo hay là quyên góp tiền thì trong lớp em trung bình mỗi bạn sẽ quyên góp mỗi bộ quần áo, mỗi bạn dành ra một khoản nhỏ trong khoản tiền ăn sáng của mình để quyên góp heo đất cho các chương trình của nhà trường.”

Không thực hiện mô hình nuôi heo đất như Trường THPT Chuyên Hùng Vương nhưng Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh đã đa dạng hóa hoạt động nhân đạo. Với các phong trào: “Tiếp sức đến trường”; “Tết Vì người nghèo”; “Vui Xuân tiết kiệm”, nhà trường xây dựng Qũy để trao học bổng cho học sinh khó khăn có thành tích cao trong học tập. Đồng thời, nhà trường đã hỗ trợ xây dựng 04 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Cô Nguyễn Thị Thỏa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh cho biết: “ Mục đích của các hoạt động của Chữ thập đỏ trong nhà trường thì nhà trường muốn giáo dục tất cả các em hướng đến mục đích uống nước nhớ nguồn, giúp học sinh chia sẻ khó khăn đối với những người khó khăn hơn mình, biết yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường”.

Cùng với hoạt động nhân đạo thì phát huy vai trò Hội Chữ thập trường học đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh. Một số trường phối hợp với Y tế để hướng dẫn, tổ chức khám sức khỏe và thành lập câu lạc thể thao cho học sinh tập luyện. Đồng thời, thành lập được đội sơ cấp cứu, tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho giáo viên và học sinh. Qua đó, nhằm trang bị cho các em học sinh và giáo viên những kiến thức chuyên môn về sơ cấp cứu ban đầu trong công tác phòng chống tai nạn thương tích.

Cô Cao Thị Trang – Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Đông Gia Lai, thị xã An Khê cho biết: “Các câu lạc bộ được thành lập như Câu lạc bộ võ thuật Vovinam, Ta quân đô, Câu lạc bộ dành cho nữ sinh erobic, yoga. Hội trước tiên là chăm sóc sức khỏe cho các em trong trường thật tốt đảm bảo cho các em điều kiện bám trường, bám lớp của mình để đi học để không bỏ học giũa chừng”.

Công tác Hội Chữ thập đỏ trường học là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, nhờ đó các chương trình nhân đạo được lan tỏa. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục ý thức, hoàn thiện nhân cách cũng như kỹ năng sống cho các em học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thúy Diện, Minh Trí

Trả lời