Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động Cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai  viếng Di tích lịch sử Quốc gia Chiến thắng Pleime

Cập nhật 25/11/2020, 17:11:11

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Plei me (19/11/1965 – 19/11/2020), sáng 25/11, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động Cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai đã đến viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại địa điểm đặt Bia di tích lịch sử Quốc gia Chiến thắng Plei me, thuộc xã Ia Ga, huyện Chư Prông.

Sau khi đặt lẵng hoa và thắp nén hương viếng anh linh các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Plei me, Đoàn công tác Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh đã được hướng dẫn viên giới thiệu lại lịch sử hào hùng, ý nghĩa lịch của Chiến dịch Plei me . Theo sử liệu, Chiến dịch Plei me diễn ra trong một khoảng không gian trải rộng từ Bàu Cạn – Plei me – Ia Drăng – Đức Cơ. Sau 30 ngày đêm tấn công quyết liệt (từ ngày 19-10 đến 19-11-1965), với lực lượng và trang bị, vũ khí chênh lệch, nhưng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, bộ đội chủ lực Tây Nguyên đã cùng với quân và dân Gia Lai chiến đấu với một lực lượng lớn gồm 2 lữ đoàn thuộc Sư đoàn Kỵ binh Không vận số 1, 1 chiến đoàn dù, 1 chiến đoàn thiết giáp Quân đội Sài Gòn và 1 trung đoàn Quân đội Nam Triều Tiên với vũ khí, trang bị hiện đại… Chiến thắng Plei me là một trong những chiến công vang dội của Quân đội Nhân dân Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đây cũng là trận đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ của bộ đội ta trên chiến trường Tây Nguyên./.

Xuân Huy

Trả lời