Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giúp người lao động (NLĐ) khắc phục phần nào khó khăn, có khoản hỗ trợ cần thiết trong thời gian mất việc. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít NLĐ chưa hiểu rõ về chính sách BHTN. Chính vì thế, từ đầu năm đến nay, Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và người lao động.

Trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như: tuyên truyền cho đối tượng là giám đốc, kế toán, chủ tịch công đoàn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp; cử cán bộ đến những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để trực tiếp tuyên truyền về chính sách BHTN… Qua đó nhận thức của chủ sử dụng lao động và NLĐ có chuyển biến tích cực.
Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân thị Trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Tôi cảm thấy BHTN rất cần thiết cho người lao động, BHTN là phao cứu canh cho người lao động khi mát việc do dịch Covid. Mong rằng các cơ quan bảo hiểm thường xuyên cập nhật những thông tin mới về chính sách cho người lao động được nắm rõ”.
Tại các buổi tuyên truyền, đối thoại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trình bày đầy đủ trình tự, thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tình hình thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các đại biểu cùng thảo luận và hỏi đáp về thực hiện chính sách BHTN theo quy định của Luật Việc làm; những vướng mắc về thủ tục hoàn thiện hồ sơ, các chế độ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.
Cô Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu,TP.Pleiku cho biết: “Bên tôi đóng BHTN cho 23 cô phục vụ ở nhà bếp thì chúng tôi thực hiện rất tốt. Nhưng bên cạnh đó có những cô giáo bộ môn dạy hợp đồng thì số tiền lương của cô không đủ để đóng theo mức lương tối thiểu nên những quyền lợi để đóng bảo hiểm cho các cô là không có. Chúng tôi cũng mong nhà nước sẽ có những chính sách ưu tiên cho những trường hợp như vậy”.
Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian qua bên cạnh thực hiện chính sách, chúng tôi đã kết nối với các doanh nghiệp để đưa người lao động quay lại thị trường việc làm. Tổ chức các buổi đối thoại tại các huyện thị xã, thành phố để tuyên truyền các chính sách mới, sớm đi vào cuộc sống. Để các doanh nghiệp sớm thực hiện chính sách cho người lao động”.
Hiện nay, tình trạng mất việc, thiếu việc làm hiện đang là áp lực đè nặng lên vai của nhiều lao động. Vì thế, chính sách bảo hiểm thất nghiệp được coi là “phao cứu sinh” cho người lao động. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội thì cần sự phối hợp của các cấp chính quyền, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng nhóm đối tượng. Từ đó nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHTN ./.
Linh Chi, Bá Bính