Ảnh hưởng của cơn bão số 9 vào cuối tháng 10 vừa qua đã làm cho gần 44 ha rau màu của người dân xã An Phú, TP.Pleiku bị ngập úng, hư hỏng nặng. Ngay sau khi cơn bão đi qua, nông dân đã nhanh chóng bắt tay khôi phục sản xuất nhằm đảm bảo thời vụ.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo những ngày qua, vợ chồng ông Trần Đức Vinh đã xuống giống 2 sào bắp sú trên mảnh vườn sau nhà. Sau bão số 9, Gia Lai còn chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão khác nên dù có hơi lo ngại về thời tiết song gia đình ông vẫn tranh thủ sản xuất cho kịp thời vụ.
Ông Trần Đức Vinh – Xã An Phú, TP.Pleiku nói: “Gia đình cứ làm chứ thời tiết mình đâu biết được. Có thì thu nhiều không thì thu ít vậy thôi. Mình làm theo thời vụ, mùa đông thì được hơn”.
Cũng như gia đình ông Vinh, sau khi cơn bão số 9 đi qua, tranh thủ thời tiết khô ráo, người dân trên địa bàn các thôn, làng của xã An Phú đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp vườn tược, đồng thời tranh thủ thu hoạch những diện tích ít bị hư hại với hy vọng vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Đặc biệt, những ngày qua người dân đã tranh thủ xuống giống trở lại các loại rau ăn lá và rau ăn củ, quả… nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh hiện nay cũng như dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Dù sản xuất trong tình hình thời tiết có nhiều bất lợi, song người dân hy vọng giá rau cao để người dân có thể có lãi và bù đắp những thiệt hại do bão số 9 gây ra.
Ông Nguyễn Văn My – Thôn 4, xã An Phú, TP.Pleiku cho biết: “Bão số 9 gia đình có 1,5 sào dưa đang thu hoạch thì bị hư hết. Vừa rồi cũng tái canh để làm cho kịp thời vụ. Trong thời tiết bất lợi, nông dân làm thì khó nhưng bù lại thì được giá. Nếu có đất khô ráo thì mình làm có lợi nhuận, những hộ đất thấp thì sẽ rất khó khăn trong việc trồng rau”.
Anh Nguyễn Phi Khanh – Cán bộ Nông nghiệp xã An Phú, TP.Pleiku cho biết: “Sau cơn bão nhân dân đã chủ động dọn dẹp vườn tược để tiếp tục triển khai sản xuất để phục vụ sản xuất và khắc phục thiệt hại do bão số 9. Xã cũng tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để phòng tránh và đảm bảo thu nhập cho người dân”.
Xã An Phú được xem vựa rau của TP.Pleiku, bình quân mỗi vụ người dân trên địa bàn sản xuất hơn 370 ha rau các loại phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Sau bão số 9, rau xanh được tiêu thụ mạnh và có giá cao hơn trước đó từ 2 đến 3 lần nên đã giúp người dân yên tâm sản xuất vì có lãi. Chính vì vậy, người dân đang tích cực chăm sóc các loại rau màu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong trước mắt cũng như dịp Tết Nguyên đán sắp tới./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Phi Long