Theo số liệu của Cục Thống kê, hiện tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 409.200 con, tăng hơn 106.200 con (tương ứng mức tăng 35%) so với thời điểm cuối năm 2019.
Cũng theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 40.600 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ (chiếm trên 90%) và 204 trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp (trong đó có 03 trại quy mô lớn, 133 trại quy mô vừa và 68 trại quy mô nhỏ). Tổng đàn lợn tăng về số lượng, tuy nhiên theo đánh giá của ngành chuyên môn, hình thức chăn nuôi lợn thả rông vẫn còn tồn tại ở một số địa phương vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó là chăn nuôi theo hình thức nông hộ nhỏ lẻ và mặc dù đã có chuồng trại nhưng cơ bản chưa kiểm soát tốt được nguồn gây bệnh. Với mục tiêu chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); tỉnh phấn đấu sẽ tăng dần các cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học và con số này sẽ đạt 80% trong 02 năm tới./.
Mỹ Tiến, Duy Linh