Trong khi bệnh sốt xuất huyết tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng thì tại huyện Chư Sê bệnh có chiều hướng giảm so với thời điểm này năm ngoái. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, đặc biệt là sự chủ động của ngành y tế và sự ý thức phòng chống dịch bệnh của cộng đồng dân cư.
Để đảm bảo công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết, ngay từ đầu năm Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc để phục vụ công tác chữa bệnh, đặc biệt là các ca bệnh có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị có 10 trường hợp phải chuyển lên tuyến trên vì giảm tiểu cầu, trong đó có nhiều trường hợp chuyển nặng do chủ quan, nhập viện điều trị muộn. Hầu hết các bệnh nhân sốt xuất huyết tại Chư Sê thuộc tuýp 1, 2 và 3, trong đó tuýp 2 là nặng nhất.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh – Trưởng khoa Nội – Nhi – Nhiễm – Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cho biết: “Những bệnh khác sau khi sốt là xong nhưng riêng sốt xuất huyết sau khi hạ sốt là vào giai đọan nguy hiểm cho nên có những ca ngày thứ 5 mới tới nhập viện khi đã có dấu hiệu xuất huyết. Trước đây chúng tôi không có xét nghiệm để chẩn đoán nhanh nhưng bây giờ chúng tôi đã có thể xết nghiệm nhanh bệnh sốt xuất huyết nên biện pháp tốt nhất vẫn đến bệnh viện khám sàng lọc khi có dấu hiệu sốt để điều trị kịp thời”.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện có 75 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt được kết quả trên là do thời gian qua ngành y tế địa phương đã chủ động trong việc hỗ trợ tuyến y tế cơ sở trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn huyện cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc nâng cao ý thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Bà Kiều Thị Hằng – Nhân viên Y tế cộng đồng thôn Mỹ Thạch 3, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Nhưng hàng năm cứ đến đầu mùa mưa thì tôi cùng chính quyền thôn cũng đi vận động bà con để mà phá quang bụi rậm, đổ chum lọ để diệt loăng quăng, bọ gậy. Nói chung ý thức người dân bây giờ không như ngày xưa nữa. Cách đây 5-7 năm về trước thì có hàng chục ca nhưng vài năm trở lại đây thì ít hơn”.
Bác sĩ Nguyễn Đức Bảy-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khuyến cáo: “Trong giai đoạn hiện nay mưa nhiều, tạo điều kiện cho muỗi sinh trưởng và khả năng tình hình sốt xuất huyết càng ngày càng gia tăng thêm. Xuất phát từ thực trạng đó về công tác chỉ đạo chúng tôi tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức kêu gọi người dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó là công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quang, bọ gậy là việc cốt lõi nhất / để làm sao mà giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết. Đối với người dân khuyến cáo thường xuyên là công tác diệt lăng quăng bọ gây để làm vệ sinh môi trường”.
Sốt xuất huyết là bệnh thường gặp trong điều kiện thời tiết mưa, ẩm ướt vì đây là cơ hội để loại muỗi vằn gây bệnh phát triển. Vì vậy, với tình hình thời tiết mưa, nắng thất thường như hiện nay, bên cạnh sự chủ động của ngành y tế thì bản thân người dân cũng không được chủ quan, lơ là, cần chủ động phòng tránh nguy cơ mắc bệnh bằng cách diệt muỗi và lăng quăng như phòng chống muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh nhà ở cũng như môi trường xung quanh./.
Lê Thư, Phi Long