Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất, đá trên địa bàn Quân khu V trong tháng 10 và tháng 11 năm 2020. Trung tướng Thái Đại Ngọc-Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.
Trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2020, trên địa bàn Quân khu 5, bão, lũ, sạt lở đất, đá đã làm 61 người chết, 45 người mất tích, 57 người bị thương; 94 địa bàn, 27 tuyến đường và 34 cầu, cống bị ngập nước; sạt lở đất diễn ra tại 134 điểm; 65 tàu cá bị chìm; 728 căn nhà sập hoàn toàn, 175.183 căn nhà, 779 cơ quan, trường học, bệnh xá bị tốc mái, hư hỏng; 84 căn nhà bị lũ cuốn trôi; hơn 10.000 ha cây trồng và 68.269 ha rừng bị thiệt hại… Quân khu 5 đã điều động gần 6.300 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất, đá; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Nhân dân bị thiệt hại với tổng kinh phí 895 triệu đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 383 tỷ đồng. Kết luận hội nghị Trung tướng Thái Đại Ngọc-Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục nắm chắc tình hình, rà soát điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với từng địa bàn, khu vực đóng quân và từng loại hình thiên tai. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.
Hà Đức, Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)