Kết nối người lao động với doanh nghiệp

Cập nhật 16/11/2020, 09:11:53

Với những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Trước bối cảnh này, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công đoàn và các đơn vị liên quan kết nối với doanh nghiệp trong cả nước để hỗ trợ  người lao động tìm được việc làm.

Vừa qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai  phối hợp với Phòng  LĐTB&XH huyện Chư Sê tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2020. Phiên giao dịch đã thu hút sự tham gia của nhiều đoàn viên, thanh niên và người lao động cùng với 50 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Với nhu cầu tuyển dụng trên 1.000 lao động làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc về vấn đề việc làm, tiền lương, bảo hiểm y tế, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Bà Phạm Minh Vy, Công ty TNHH Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai nói: “Công ty Hưng Thịnh hôm nay đến đây tuyển 1000 lao động nam nữ phổ thông, chỉ cần mình có CMND gốc thì  mình sẽ nhận việc ngay. Công việc cụ thể là mình buộc dây giày, dán keo”.

Phiên giao dịch việc làm là một kênh tin cậy để người lao động tại địa phương rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin việc làm, dễ dàng tiếp cận công việc phù hợp với trình độ của bản thân. Đối với các  đơn vị, doanh nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để tìm được những lao động có tay nghề phù hợp với yêu cầu công việc.

Anh Siu O, Làng Dun Bêu, Thị trấn Chư Sê,Huyện Chư Sê cũng nói: “Phiên giao dịch hôm nay tôi thấy rất nhiều công ty và công việc phù hợp với tôi. Có doanh nghiệp yêu cầu kinh nghiệp có doanh nghiệp thì không cần. Qua phiên giao dịch này tôi  đã tìm được việc và nâng cao thu nhập của bản thân”.

Bên cạnh kết nối với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm thì công tác dạy nghề cho người lao động cũng luôn được chú trọng. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 196.100 thanh niên; tổ chức dạy nghề dưới 3 tháng cho 5.689 thanh niên lao động nông thôn. Thông qua các chương trình giải quyết việc làm đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với các công ty ở Long An, Bình Dương. Tuy nhiên vì lí do khách quan nên người lao động quay lại các khu công nghiệp cũng không nhiều. Bên cạnh đó, những năm qua có chính sách học nghề, tại trung tâm chủ yếu người lao động học nghề lái xe tuy nhiên thời gian cũng có sự quá tải. Nhưng Sở LĐTBXH cũng đã có sự can thiệp kịp thời giúp người lao động để người lao động đảm bảo được quyền lợi của mình”.

Để giải quyết được bài toán việc làm cho lao động thất nghiệp thì cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và đào tạo lại, nhằm nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động. Có như vậy mới không bị tụt hậu trước công nghệ mới và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ hội nhập phát triển như hiện nay./.

Linh Chi, Bá Bính, Mỹ Đức

Trả lời