Sáng 12/11, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Hồ Văn Điềm – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững, hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020 theo Nghị định 75/2015 của Chính phủ trên địa bàn huyện Chư Pưh.
Giai đoạn 2015-2020, huyện Chư Pưh đã triển khai giao khoán bảo vệ rừng cho 3 cộng đồng dân cư tại địa bàn xã Ia Phang và xã Chư Don với tổng diện tích trên 2.175 ha. Các hộ nhận khoán, bảo vệ rừng đã chấp hành và thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết; thường xuyên tuần tra, kiểm tra tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy lấn chiếm đất rừng; đồng thời các hộ nhận khoán bảo vệ đã được chủ rừng thanh toán tiền đầy đủ, kịp thời với số tiền 400 ngàn đồng/ha/năm. Theo kế hoạch dự kiến trong năm 2021, huyện Chư Pưh sẽ tiến hành giao trên 1.325 ha rừng cho 11 hộ tại xã Ia Le và 43 hộ của xã Ia Phang, sau khi giao rừng sẽ tổ chức khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung rừng. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo ở nhóm cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng…
Kết luận buổi giám sát, ông Hồ Văn Điềm – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận các kết quả đạt được và những khó khăn trong thực hiện chính sách của địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND huyện Chư Pưh cần tăng cường quán triệt, tổ chức tuyên truyền tốt chủ trương chính của Đảng, chính sách sách Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất theo Nghị định 75 của Chính phủ. Bên cạnh đó, huyện Chư Pưh cần chú trọng công tác kiểm tra hiệu quả sử dụng việc hỗ trợ các chính sách; nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, triển khai đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để người dân yên tâm trồng rừng cũng như thực hiện các chính sách hỗ trợ./.
Xuân Huy