Nông dân Kbang khẩn trương thu hoạch lúa nước vụ mùa

Cập nhật 06/11/2020, 14:11:43

Trong đợt bão số 9 vừa qua, nhiều diện hoa màu của người nông dân trên địa bàn huyện bị thiệt hại;  trong đó có khá nhiều diện tích  lúa nước vụ Mùa bị ngã đổ. Sau khi bão tan, cùng với việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp nói chung, thì việc thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa chín bị ngã đổ là việc làm khẩn trương hiện nay.

Trong đợt bão vừa qua, huyện Kbang có hơn 400 ha lúa  của nông dân bị ngã đổ, gồm hơn 308 ha lúa nước, 95 ha lúa rẫy. Trong đó, thiệt hại trên 70%  có 17,2 ha, từ 50 đến 70% là 50 ha, thiệt hại từ 30 đến 50% là 90 ha, còn lại là thiệt hại dưới 30%. Đa số diện tích này lúa đã chín, sắp đến kỳ thu hoạch. Ngay sau bão, bà con nông dân đã tập trung thu hoạch những diện tích lúa chín bị ngã đổ.

Ông Dương Văn Phóng – Thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang nói: “Thu hoạch vất vả hơn. Giờ bão sắp đến nữa, nó mà đến lần nữa thì có lẽ là mất mùa luôn nên cố gắng thôi, cố nào chỗ thì tranh thủ lấy trước, chỗ nào đứng thì lấy sau, chỗ chín đổ tranh thủ gặt để đem về nhà”.

Song song với việc thu hoạch những diện tích bị ảnh hưởng do bão, những ruộng lúa đã chín, các địa phương cũng đã vận động người dân tranh thủ thu hoạch trước khi thời tiết gây bất lợi.

Ông Trịnh Xuân Thông, Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, huyện Kbang cho biết:  “Hiện nay bà con bước vào thu hoạch vụ Mùa, do ảnh hưởng thời tiết mưa vừa qua cũng ảnh hưởng đến việc thu hoạch của bà con, nhất là những vùng trũng khi mưa gây ngập úng cục bộ, tuy không nhiều nhưng cũng ảnh hưởng đến năng xuất. vài ngày trở lại đây thì nắng và giảm mưa thì bà con đã tập trung thu hoạch những diện tích đã chín, đảm bảo khắc phục thiệt hại do mưa kéo dài.”

Ông Mã Văn Tình, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang cũng cho biết : “Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, ngành nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn sau khi dứt mưa tập trung lực lượng thu hoạch những diện tích ngã đổ chín, những diện tích ngã mà còn xanh hướng dẫn nông dân không để bông lúa tiếp xúc với nước tránh mọc mầm, tháo hết nước tỏng ruộng để chờ lúa chín thu hoạch”.

Đối với lúa nước vụ Mùa 2020, Kbang gieo trồng được hơn 1.300 ha, cơ bản đã hoàn thành so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năng suất lúa bình quân đạt 45 tạ/ha. Hiện các địa phương trong huyện đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, nhằm giảm thiệt hại do thiên tai; đồng thời, hướng dẫn người dân lập thủ tục đề nghị hỗ trợ, khôi phục sản xuất./.

CTV Hồng Hạnh (Kbang)

Trả lời