Kbang tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 9

Cập nhật 05/11/2020, 10:11:56

Bão số 9 vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ đối với nhân dân trên địa bàn huyện Kbang. Sau bão, việc khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho bà con đang được các địa phương khẩn trương thực hiện.

 Gia đình anh Đặng Văn Đông – Thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang  là 1 trong những hộ có nhà ở bị sập hoàn toàn. Sau bão, gia đình được chính quyền địa phương, bộ đội giúp dựng lại nhà.

 Anh Đông nói: “Sáng 8 giờ hôm đó, trời gió mạnh, thấy đồ rơi xuống, mái tôn rung rung bảo vợ con lên nhà ông bà ngoài tránh, lúc sau mái tôn bay xuống dưới đây, tôn nó kêu cái rầm không nghe tiếng nhà đỗ luôn. Bây giờ cảm ơn bộ đội đã về giúo chúng tôi thế này, cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp gia đình chúng tôi”.

Đối với xã Lơ Ku, sau bão, địa phương đã thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo khắc phục các sự cố, thiệt hại; đồng thời xuất ngân sách dự phòng để mua vật liệu sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng. Đối với những nhà ở chính bị thiệt hại, Mặt trận xã đã đề nghị Mặt trận huyện xem xét hỗ trợ 30 triệu đồng mua tôn giúp cho các hộ lợp lại nhà. Những hộ có nhà ở bị thiệt hại nhẹ, có điều kiện tự khắc phục, xã vận động bà con tự khắc phục. Ngoài ra địa phương còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ máy múc để nạo vét hệ thống thoát nước.

Ông Hồ Xuân Dương,  Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện KBang  cho biết:  “Đã vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng với lực lượng đơn vị bộ đội D50 BCHQS Gia Lai xuống sửa chữa nhà cửa, lợp lại các nhà bị tốc mái, dọn dẹp cây ngã đỗ dọc các tuyến đường giao thông, khắc phục những đoạn bị sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt, giúp trường học dọn dẹp lại để học sinh đến trường; cùng với đó là kiểm đếm, kê khai cây cối, hoa màu của nhân dân, vận động thu hoạch những diện tích lúa ngã đổ để giảm bớt thiệt hại cho nhân dân.”

Để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ngoài lực lượng tại chỗ, còn có sự tham gia giúp đỡ của 95 chiến sỹ đến từ Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh.

Thiếu tá Trần Đăng Trung – Phó Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 50 – Trung đoàn Bộ binh 991 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Đơn vị đóng chân ở Đức Cơ, sau khi nhận lệnh của Bộ Chỉ huy đã cơ động con người, vật chất xuống huyện Kbang giúp dân tại 3 xã Lơ Ku, Đắkrong, Tơ Tung. Về đây giúp dân chúng tôi mong muốn giúp dân nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 9 vừa qua để dân an cư, lạc nghiệp nhanh chóng”.

Theo thống kê của các địa phương và ngành chuyên môn ở huyện, trên địa bàn toàn huyện có 252 nhà ở chính bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, 6 nhà thiệt hại 100%, 9 nhà thiệt hại từ 30  đến 50%, còn lại là thiệt hại dưới 30%; 23 ngầm tràn bị ngập, 35 điểm sạt lở đất; 183 công trình mái hiên, nhà bếp, tường rào, công trình phụ bị hư hỏng. Hơn 4 ngàn ha cây trồng bị thiệt hại và nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng….Đối với những công trình nhà ở, đường giao thông, trường học, các địa phương đã huy động lực lượng, trong đó nòng cốt là dân quân, công an xã, đoàn thanh niên cùng với bộ đội tập trung khắc phục.Về sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch đối với diện tích lúa nước đã chín bị ngã đổ, chăm sóc, khôi phục cây trồng có khả năng cho thu hoạch.

 Ông Mã Văn Tình, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang nói:  “Đối với mía diện tích trũng, bị úng thì làm rãnh thoát nước để hạn chế mía mọc rễ phụ, hạn chế giảm trữ đường; đối với cây trồng khác cũng triển khai biện pháp khắc phục. diện tích ngô không thể khắc phục được thì tận dụng làm thức ăn cho gia súc. Huyện đang chỉ đạo các xã khẩn trương kê khai diện tích thiệt hại, thành lập hội đồng đánh giá, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo quy định”.

Với sự chung tay của các lực lượng sẽ góp phần khắc phục thiệt hại, giúp người dân giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Được biết, cùng với việc giúp dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra; hiện nay các ngành, địa phương trong huyện cũng đang tập trung cho công tác phòng chống bão số 10./.

Hồng Hạnh – Kbang

Trả lời