Cơn bão số 9 đã khiến cho nhiều diện tích cây trồng của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh thiệt hại nặng nề. Đắk Đoa là địa phương có diện tích hồ tiêu bị ngã đổ nhiều nhất tỉnh với gần 9.000 trụ tiêu. Ngay sau cơn bão đi qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban, ngành hỗ trợ bà con nông dân khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Nam Yang là xã có diện tích hồ tiêu bị ngã đổ nhiều nhất với trên 1.500 trụ tiêu bị hư hại nặng nề. Ngay sau khi bão tan, bà con nông dân đã tiến hành dựng lại trụ, khắc phục kịp thời, để cây tiêu có thời gian hồi phục một cách nhanh nhất. Sau 3 ngày cơn bão đi qua, hiện nay một số diện tích tiêu đã được dựng lại, còn 1 số vườn vẫn đang tiếp tục khẩn trương khắc phục .
Ông Nguyễn Tuấn Minh – Thôn 5 , xã Nam Yang, Đăk Đoa cho biết: “Vườn tiêu gia đình tôi 800 cây bị ngã đổ hoàn toàn. Do ngã đỗ nhiều quá và rẫy ở xa nên vận chuyển trụ vào khó khăn, trong 3 ngày nay nhưng mới dựng lại được nữa vườn, còn nữa vườn đang tiếp tục dựng lại tiếp”.
Ông Trần Văn Sỹ – Thôn 2, xã Nam Yang, Đăk Đoa cũng cho biết: “Cơn bão số 9 vừa rồi, gia đình tôi bị ngã đổ 400 trụ tiêu, tôi đã nhờ bà con hàng xóm dựng lại xong rồi. Dựng lại trụ những cây bị ngã đứt, tiêu rơi rụng nhiều lắm, thất thoát thiệt hại nhiều lắm….chưa biết phục hồi lại như thế nào, mong cấp trên xem xét hỗ trợ cho bà con chúng tôi”.
Điều đáng ghi nhận là ngay sau bão, chính quyền địa phương đã vận lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và bà con lối xóm giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, để nhanh chóng khắc phục lại trụ tiêu bị ngã đổ.
Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Yang, Đăk Đoa cho biết: “Ở đây thiệt hại nhất là cây tiêu bị ngã đổ và hư hại rất nhiều. Xã đã họp các ban ngành đi kiểm tra thực tế để có phương án hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do bão, vận động lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên để giúp công sức, dựng cho nhanh trụ tiêu bị ngã đổ, để cứu vớt càng nhanh càng tốt”.
Ông Phan Phước Tùng – Người dân xã Nam Yang, Đăk Đoa nói: “Tôi là hàng xóm của anh Minh, tôi thấy gia đình anh Minh tiêu ngã đổ nhiều quá, 3 ngày nay tôi cùng một số anh em qua giúp dùm anh Minh để dựng lại trụ tiêu”.
Theo thống kê, toàn huyện Đăk Đoa có gần 9.000 trụ tiêu bị ngã đổ, hư hại từ 30-70%. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn giúp đỡ người dân khắc phục; đồng thời làm báo cáo diện tích hư hại để trình cấp trên hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định 02 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, để khôi phục lại sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đăk Đoa đánh giá: “Cơn bão vừa qua, trên địa bàn cây trồng bị thiệt hại nặng nhất là cây tiêu. Chúng tôi đã xuống cơ sở hướng dẫn bà con cách dựng trụ, tăng cường bổ sung các loại phân bón để nuôi bộ rễ, và kèm theo phân phun lá để cây tiêu có thể phục hồi nhanh nhất; đồng thời thống kê chi tiết mức thiệt hại, trình cấp trên xem xét hỗ trợ”.
Cây tiêu sau khi bị ngã đổ, khả năng phục hồi sinh trưởng là rất kém, và nhiều diện tích tiêu thời điểm này đang có trái, rơi rụng rất nhiều. Cùng với đó, chi phí đầu tư trồng tiêu cao nên hầu hết người dân đều phải vay vốn ngân hàng. Cây tiêu do cơn bão số 9 đã gây thiệt hại rất nặng nề, bà con nông dân trên địa bàn Đắk Đoa đang cần lắm sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành./.
Ngọc Ánh, Minh Trung