Tình hình thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra

Cập nhật 29/10/2020, 14:10:45

Theo Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh Gia Lai, tính đến 16h30’ ngày 29/10/2020, bão số 9 đã gây ra thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đã làm 1 người chết và 1 người bị thương (tại thành phố Pleiku), 13 nhà ở sập hoàn toàn (4 căn ở huyện Kbang, 2 căn ở huyện Kông Chro, 2 căn ở huyện Mang Yang, 5 căn ở thành phố Pleiku). Cùng với đó, 477 căn nhà ở nhiều địa phương cũng bị tốc mái, nhiều nhất là ở huyện Kbang với 156 căn, 80 căn ở thành phố Pleiku, thị xã An Khê có 38 căn, 61 căn ở huyện Đak Pơ, 17 căn ở Kông Chro, 60 hộ dân (ở huyện Kbang) bị ngập nước… Cơn bão số 9 cũng làm tốc mái trên 13 công trình cơ sở giáo dục, sập nhiều tường rào, một số nhà rông trên địa bàn tỉnh; làm thiệt hại nhiều công trình khác như: đổ gãy 20 trụ điện, gãy, đổ, sập tường rào, một số công trình trụ sở UBND xã, làm gãy đổ nhiều bảng hiệu và gần 500 cây xanh tại thành phố Pleiku …

B số 9 cũng đã gây ra nhiều thiệt hại về nông nghiệp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, làm đổ ngã 731,7 ha lúa (gồm 438 ha ở huyện Mang Yang, 83 ha ở huyện Chư Pah, 32,7 ha ha ở huyện Đak Pơ, 107 ha ở huyện Kbang, 40 ha ở huyện Chư Sê, Chư Pưh 30 ha, Krông Pa 01 ha); 440 ha mía (370 ha ở huyện Kbang, 70 ha tại huyện Đak Pơ). Ngoài ra, bão số 9 cũng làm thiệt hại 72 ha mỳ, 52 ha ngô, 33 ha cây ăn quả, 2,45 ha cây công nghiệp ở nhiều địa phương. 7 bè cá nuôi tại lòng hồ Thủy điện (gồm 6 lồng tại thị xã An Khê, 1 tại huyện Ia Grai), 3 con gia súc, 200 con gà tại huyện Đak Pơ và Đak Đoa bị thiệt hại do bão số 9.

Trước những thiệt hại cũng như diễn biến kéo theo có thể xảy ra do hoàn lưu cơn bão số 9, BCH PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các thành viên của BCH PCTT&TKCN tỉnh theo địa bàn được phân công, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, tình hình vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện để có phương án ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tiếp tục ứng trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, khu vực ngầm tràn để hạn chế việc qua lại của người dân. Khẩn trương tổ chức kiểm tra, thống kê đánh giá thiệt hại do mưa, bão gây ra, báo cáo kịp thời về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tính để tổng hợp báo cáo BCĐ TƯ về PCTT, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh theo quy định. Huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn viên, dân quân giúp dân, nhà nước sửa chữa,khắc phục các công trình nhà cửa, trường học, trạm y tế để ổn định cuộc sống của nhân dân vùng bị thiên tai./.

BT Ngô Thanh

Trả lời