Huyện Mang Yang kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và 20 năm Ngày thành lập huyện

Cập nhật 22/10/2020, 18:10:57

Sáng ngày 22/10, huyện Mang Yang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/10/1950 – 20/10/2020), 20 năm Ngày thành lập huyện (22/10/2000 – 22/10/2020). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương của tỉnh, các đồng chí  lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Cách đây 70 năm, Đảng bộ huyện Mang Yang được thành lập, tiền thân là Đảng bộ huyện Đăk Bơt. Qua 2 cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã vượt qua mọi thử thách cam go, kiên trì bám trụ xây dựng và phát triển lực lượng chính trị, vũ trang, đoàn kết một lòng cùng nhân dân Gia Lai, cả nước lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Ngày 22/10/2000, huyện Mang Yang chia tách thành hai huyện Đak Đoa và Mang Yang. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu bước khởi đầu mới của huyện trên chặng đường xây dựng và phát triển. Từ 1 huyện nghèo, hiện nay kinh tế – xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc. Nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng nhanh; giá trị ngành nông nghiệp tăng gấp nhiều lần so với khi mới thành lập huyện. Bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ nét. Huyện đã xóa được hộ đói, giảm hộ nghèo bình quân 4,74%/năm; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 40,34 triệu đồng/người/năm, gấp 4,53 lần so với năm 2000.

Ông Lê Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang phát biểu: “Những thành tựu đạt được qua 20 năm cho phép chúng ta một lần nữa khẳng định lòng yêu nước và ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc trong huyện. Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào sau 20 năm thành lập, song huyện Mang Yang vẫn còn một số khó khăn nhất định. Thực tế này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện phải đoàn kết, nỗ lực hơn nữa huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh. Huyện Mang Yang quyết tâm trong giai đoạn 2020-2025, đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân đạt 12,11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng vào năm 2025; đến năm 2025 toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%. Đồng thời phấn đấu đưa Mang Yang trở thành một trong những vệ tinh của tỉnh trong phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào giá trị tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong tương lai”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện, 20 năm thành lập huyện là dịp để cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang nhưng vô cùng khó khăn, gian khổ và rất đỗi tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện; hiểu thêm về lịch sử cách mạng, sự cống hiến của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên trong huyện để có được Mang Yang như ngày hôm nay.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang đã đạt được. Đồng chí lưu ý: Mặc dù đã có sự phát triển mọi mặt tuy nhiên Mang Yang vẫn còn là 1 huyện nghèo, muốn phát triển phải có khát vọng vươn lên rất mãnh liệt. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vừa thông qua với nội dung hết sức quan trọng là: Xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh trong sạch; phát huy khối đại đoàn kết của các dân tộc trong toàn tỉnh; giữ vững an ninh quốc phòng; phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh; phát huy sự năng động sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong tỉnh để bứt phá đưa Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 phát triển mang bản sắc riêng và trở thành vùng động lực của cả khu vực Tây Nguyên. Đây là mục tiêu đầy khát vọng mà Đảng bộ tỉnh đặt ra trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng bộ các địa phương phải vận dụng 1 cách sáng tạo để thực hiện thành công mục tiêu này.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Chúng tôi hy vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mang Yang sẽ thể chế hóa những nội dung hết sức cơ bản này trong điều kiện thực tế của huyện để vận dụng 1 cách sáng tạo đưa huyện bứt phá đi lên trong 5,10 năm tới, trở thành huyện phát triển khá và nhân dân có cuộc sống giàu mạnh hơn. Điều quan trọng đầu tiên phải củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và là hạt nhân lãnh đạo cho mọi hoạt động. Thứ 2 là đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, trong các dân tộc ngày càng được tăng cường. Có như thế mới giữ gìn được quốc phòng an ninh, đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn huyện Mang Yang phát huy những lợi thế về giao thông, điều kiện phát triển kinh tế ở lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo…để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, biến Mang Yang thành 1 trong những trung tâm chế biến của tỉnh. Tiềm năng nhiều, tiền đề có nhưng không biến thành hiện thực bằng những khát vọng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thì sẽ làm chậm bước phát triển của địa phương.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Tôi mong muốn huyện nắm bắt thời cơ, cơ hội, quá trình hội nhập mà Đảng và Nhà nước đang xúc tiến. Đây là những tiền đề để hội nhập ngày càng sâu vào thị trường Châu Âu và thế giới. Huyện còn 5 xã nằm trong điều kiện đặc biệt khó khăn, làm thế nào để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào xóa đói giảm nghèo cho người dân, đây là mệnh lệnh, trái tim chúng ta cần phải hành động, làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa đồng bào kinh và đồng bào dân tộc, giữa vùng nông thôn và thành thị”.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Ngọc Thành đã trao tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Mang Yang với dòng chữ: “Đảng bộ huyện Mang Yang – 70 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển”; tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho nhân dân và cán bộ huyện Mang Yang.

Nhân dịp này, 2 cá nhân của huyện đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân. UBND huyện tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của  huyện./.

Kim Châu,  R’Piên

Trả lời