Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Ia Pa gửi đến Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI về việc đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm khảo sát, đầu tư công trình thủy lợi đưa nước từ hồ Ayun Hạ, huyện Phú Thiện về huyện Ia Pa để phục vụ tưới tiêu diện tích đất nông nghiệp tại các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó; tại Báo cáo 146 ngày 08/10/2020, UBND tỉnh cho biết: Công trình thủy lợi Ayun Hạ hiện đang cung cấp nước phục vụ sản xuất cho các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa; trong đó riêng huyện Ia Pa có 02 xã đang được hưởng lợi nguồn nước từ công trình này đó là Ia Trôk và xã Ia Mrơn.
Qua kiểm tra thực địa, các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó thuộc huyện Ia Pa nằm ngoài khu tưới đã quy hoạch theo thiết kế của công trình thủy lợi hồ chứa Ayun Hạ. Để dẫn nước phục vụ tưới cho 3 xã này, giải pháp đó là có thể mở thêm tuyến kênh mới đấu nối từ điểm cuối kênh chính Bắc; tuy nhiên để đến khu tưới địa bàn các xã Kim Tân, Chư Răng và Pờ Tó thì phải đi qua đèo Pờ Tó với địa hình, địa chất phức tạp nên không thể dẫn nước tự chảy đến 03 xã này. UBND tỉnh cho biết, theo Văn bản số 332 ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 thì Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 cũng đã báo cáo Bộ NN&PTNT cho phép triển khai dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Đăk Pờ Tó với nhiệm vụ cấp nước tưới cho 2.150 ha đất canh tác ở các xã Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân trong giai đoạn trung hạn 2021-2025./.
Mỹ Tiến, R’Piên