Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh(7/11/1945-7/11/2014), đồng thời tri ân các các bộ, chiến sĩ trong lực lượng đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dưới sự chỉ đạo của Khu ủy Khu 5, ngày 7/11/1945, tại Pleiku, Chi đội Tây Sơn được thành lập; là đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh Gia Lai. Chi đội nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; vừa đánh địch, vừa tích cực xây dựng, phát triển cơ sở cách mạng và tập hợp lực lượng quần chúng rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, được sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với tinh thần yêu nước nồng nàn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, đã lập nên những chiến công hiển hách và chói lọi, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang tỉnh cùng với bộ đội chủ lực và nhân dân tổ chức nhiều trận đánh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành những chiến công vang dội như: chiến thắng Đakpơ, chiến thắng tại đồn An Khê KaNat, chiến thắng trong chiến dịch Pleime, giải phóng hoàn toàn tỉnh Gia Lai vào ngày 17/3/1975. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, ra sức thi đua, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 52 đơn vị, địa phương và 16 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quí này. 69 năm với chặng đường vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh là truyền thống quí báu để thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay kế thừa và phát huy nhằm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.
Trong niềm tự hào Thượng úy Ksor Trưng- Trợ lý Thanh niên- Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tâm sự: “Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay cảm thấy rất vinh dự và tự hào về truyền thống của quê hương. Chúng tôi nguyện phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng trong tình hình mới để xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà và để xứng đáng với thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng”.
Để có được những thành tích vẻ vang trong 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đã có nhiều cán bộ chiến sĩ- những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, không tiếc máu xương, xả thân hy sinh với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn trân trọng biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của những người con ưu tú cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương bình yên, giàu đẹp. Mỗi lần đến Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai, sau khi xem những hình ảnh, những tư liệu và được cán bộ, nhân viên Nhà truyền thống thuyết minh, kể lại những trận đánh lịch sử và cuộc đời, sự nghiệp của những người con ưu tú của quê hương, các em học sinh này càng hiểu hơn lịch sử vẻ vang của lực lượng vũ trang cũng như lịch sử Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà.
Là thế hệ trẻ tương lai Em Phan Lê Khánh Dương- HS trường Tiểu học Lê Quí Đôn- TP Pleiku chia sẻ: “Khi đến nhà truyền thống, chúng em càng hiểu thêm những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, các mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng em hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương”.
Trao đổi với Đại tá Lê Xuân Hòa- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Đại tá cho biết: “Việc tri ân các anh hùng liệt sỹ đã có công to lớn, hy sinh, cống hiến cho việc xây dựng cũng như bảo vệ mảnh đất thiêng liêng; bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua, tuyên truyền rộng rãi để phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng vũ trang để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Những chiến công chói lọi trong 69 năm xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh là bản anh hùng ca để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng hôm nay kế tục và viết tiếp nhằm đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng bình yên và giàu mạnh./.
Hà Đức-Tiến Dũng (Bộ CHQS tỉnh)