Các mô hình tiết kiệm của Hội Phụ nữ các cấp đã trở thành điểm tựa, nguồn lực để các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Việc thành lập các tổ tự nguyện với nhiều loại hình tiết kiệm đã phát huy được tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp nhau trong cuộc sống. Phóng sự ghi nhận về phong trào này của Hội Phụ nữ Phường Đống Đa, thành phố Pleiku.

Phong trào “Nuôi heo đất” được các chị em Chi hội 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa duy trì hơn 20 năm qua. Số tiền tiết kiệm mỗi ngày, mỗi tháng tuy không lớn nhưng đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng tiết kiệm cho các hội viên. Và ý nghĩa to lớn của phong trào này là sự chung tay của mọi người sẽ giúp đỡ được nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Lân – Chi hội Phó Chi hội 1, Hội LHPN phường Đống Đa, Pleiku cho biết: “Mình phải đã thực hiện theo tinh thần tiết kiệm từ gia đình, vận động toàn bộ chị em hưởng ứng làm theo phong trào này, hiện đã lan toả ra rất nhiều chị em. Mỗi tổ tuyên truyền cho chị em đầu năm phát cho mỗi tổ 1 con heo đất, vào dịp 20/10 đập heo 1 lần hỗ trợ các gia đình khó khăn đột xuất bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đã vận động được 56 triệu trong 5 năm, hỗ trợ cho 46 gia đình bị bệnh hiểm nghèo, các cháu bị bệnh tim”.
Nguồn vốn thông qua các mô hình tiết kiệm của chị em phụ nữ tuy không lớn nhưng đã và đang là giải pháp hữu hiệu đáp ứng một phần nhu cầu về vay vốn phát triển kinh tế gia đình cho hội viên phụ nữ. Như ở Chi hội 4, phường Đống Đa đã thành lập được 5 tổ tiết kiệm xoay vòng với 60 thành viên tham gia. Với tổng số tiền tiết kiệm được 120 triệu đồng, hội viên nào khó khăn được tiếp cận nguồn vốn trước. Đến nay Chi hội 4 không còn hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo.
Chị Võ Thị Long – Chi hội Phụ nữ 4, phường Đống Đa, Pleiku nói: “Tôi thấy tham gia vào Hội Phụ nữ có nhiều hoạt động ý nghĩa như phong trào chị em giúp nhau vốn để làm kinh tế lúc khó khăn. Như gia đình tôi lúc khó khăn được mượn vốn của chị em hỗ trợ tạo điều kiện những lúc mình không có vốn đầu tư”.
Chị Trương Thị Thắm – Chủ tịch Hội LHPN Phường Đống Đa, thành phố Pleiku cho biết: “Thời gian tới Hội tập trung nhân rộng các mô hình như mô hình nuôi heo đất. Làng Kép vừa rồi cũng ra mắt câu lạc bộ phụ nữ nói không với tín dụng đen, phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng qua đó lấy làm các mô hình điểm để thời gian tới nhân rộng tới các chi hội”.
Tiết kiệm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế – hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ đang góp phần lan tỏa yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống./.
Kim Châu, Minh Trí