Phát triển Hợp tác xã theo liên kết chuỗi giá trị

Cập nhật 19/10/2020, 09:10:03

Kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là kinh tế hợp tác xã (HTX) những năm qua đã dần khẳng định được vai trò cũng như sự cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Và cùng với sự phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập, để tạo sự cạnh tranh cũng như tìm được chỗ đứng cho sản phẩm của HTX trên thị trường; nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang dần chuyển hướng phát triển theo mô hình liên kết chuỗi giá trị.

Không theo kiểu làm ra sản phẩm rồi bán thô như cách mà nhiều HTX nông nghiệp hiện nay đang làm, hướng đi mà HTX Nông lâm nghiệp Hoài Trương, huyện Chư Sê chọn đó là liên kết với các thành viên nông dân có nhiều kinh nghiệm trong chế biến để phát triển các sản phẩm từ cây sa chi thành các loại dầu ép, hạt và nhân sachi rang sấy, trà túi lọc từ lá sa chi…; hay các sản phẩm từ hạt mác-ca, cà phê, điều… thành những sản phẩm rang, sấy đóng hộp… Với mô hình phát triển theo liên kết chuỗi giá trị cùng với việc đẩy nhanh xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm của HTX, đến nay các sản phẩm của HTX đã được thị trường chấp nhận; đồng thời bộ sản phẩm sa chi của HTX cũng đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2020.

Ông Trương Thanh Hoài – Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Hoài Trương, huyện Chư Sê cho biết: “HTX có trách nhiệm liên kết họ lại để tạo sự đa dạng về hàng hóa, đồng thời để tạo nên sức mạnh đoàn kết trong việc kết nối xây dựng một chuỗi giá trị đích thực từ việc tạo ra những sản phẩm thô đến những sản phẩm có thương hiệu, để đưa ra thị trường được chấp nhận; ví dụ như những sản phẩm hiện nay HTX đã có. Thì chúng tôi thấy là đây là một trong những loại hình rất hay để cho nông dân có thể tự mình làm ra được những sản phẩm và nâng giá trị chính sản phẩm của mình lên”.

Thực tế cho thấy, phát triển HTX theo mô hình kiên kết chuỗi giá trị trong những năm gần đây đã giúp nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh chuyển đổi cây trồng, thay đổi tập quán canh tác để tạo ra các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao. Trong khi đó về phía các HTX cũng đã chủ động tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên. Đặc biệt, những năm gần đây, các HTX đã coi trọng ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất, bước đầu xây dựng thương hiệu, truy suất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất VietGap, an toàn vệ sinh thực phẩm…; đồng thời xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo từng mùa vụ, từng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm làm ra tìm được chỗ đứng trên thị trường.

Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát, huyện Đak Pơ cũng cho biết: “HTX An Trường Phát thành lập theo xu hướng liên kết với bà con và mục tiêu là như vậy nên trong quá trình làm từ 2018 đến nay, nhiều khó khăn xảy ra nhưng mà vẫn bám đuổi theo mục tiêu đó để tạo ổn định cho bà con về vấn đề giá cả và sản lượng; rồi thì nơi mà mình cung cấp ngoài thị trường thì họ cũng được ổn định về vấn đề giá cả và sản lượng luôn. Từ đó mình thấy cái chuỗi như thế rất là ổn định và mình theo đuổi mục tiêu đó làm luôn – đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tạo sự an toàn đến người tiêu dùng về vấn đề chất lượng sản phẩm”.

Cùng với những chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Đảng, Nhà nước; thì mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đang là hướng đi đúng đắn giúp các HTXhoạt động và phát triển hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới ở địa phương và đưa kinh tế HTX ngày càng phát triển bền vững; đi lên cùng tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn./.

 Mỹ Tiến-  R’Piên – Xuân Huy

Trả lời