Tính từ tháng 7/2020 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 48 ca bệnh bạch hầu, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Số ca mắc bạch hầu xuất hiện rải rác ở các huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pah, Mang Yang và thành phố Pleiku. Các xã có ổ dịch đa số ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, người dân chưa quan tâm đến công tác phòng bệnh. Điều này đặt ra không ít khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Huyện Ia Grai đã ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại 5 xã và thị trấn Ia Kha. Làng Bạc, xã Ia Bă – nơi mới ghi nhận 1 ca bạch hầu, có gần 1.000 dân, địa bàn rộng nên địa phương phải lập 2 chốt kiểm soát dịch. Nhân lực ngành y tế huy động 20 người, chưa kể lực lượng dân quân, công an, các ban ngành đoàn thể của xã. Dù là địa bàn có ca mắc bạch hầu nhưng nhiều người dân địa phương vẫn không thực hiện theo các khuyến cáo của ngành y tế. Rất nhiều người không đeo khẩu trang khi qua lại chốt kiểm soát dịch.
Y sỹ Nguyễn Thị Thảo – Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ia Bă, huyện Ia Grai cho biết: “Nhắc người dân đeo khẩu trang nhưng đa số nói đeo vướng không chịu đeo, cũng lập nhóm mình đi tuyên truyền cho người dân nhưng họ nó bận đi làm. Chủ yếu ý thức của người dân, họ không hiểu sâu phòng bệnh cho bản thân mình, chưa có ý thức phòng chống bệnh tật”.
Ông Phạm Ngọc Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cho biết: “Người dân tụ tập đông người không đeo khẩu trang, thôn làng rộng mà mối quan hệ họ hàng rất nhiều nên đi lại, giao lưu rất rộng nên công tác dập dịch đòi hỏi phải chốt chặn ở diện rộng. Đối với công tác tiêm phòng bạch hầu hiện địa phương còn khó khăn về vắc xin hiện còn đang chờ, bơm kim tiêm chưa có. Thông tin đang xin chủ trương chúng tôi cũng đang đợi chắc thời gian sắp tới có để triển khai trên diện rộng, đặc biệt là ở xã có ổ dịch để triển khai tiêm sớm trong năm 2020”.
Nhờ chủ động triển khai nhanh các biện pháp khoanh vùng, xử lý không để dịch bệnh lây lan, hiện 15/21 xã tại 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có trường hợp mắc bạch hầu đã qua 14 ngày không ghi nhận ca bệnh mới; đã có 39 trường hợp điều trị khỏi bệnh, xuất viện. 11 xã trên địa bàn các huyện Đak Đoa, Ia Grai, thành phố Pleiku đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các địa bàn có ca mắc bạch hầu, đạt tỷ lệ 93,4%. Hiện các địa phương đang chờ vắc xin và vật tư y tế để triển khai tiêm phòng bạch hầu trên diện rộng.
Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Việc tiêm phòng vắc xin bạch hầu đã được Bộ Y tế hỗ trợ cho tỉnh tiêm phòng cho trẻ từ 49 tháng tuổi trở lên. Tiêm phòng được triển khai theo kế hoạch ưu tiên cho những thôn làng có ca bệnh trước, sau đó sẽ tiêm mở rộng ra các huyện, xã lân cận và cho toàn dân. Việc tiêm phòng vắc xin hiện tại đang gặp khó khăn về kinh phí mua bơm kim tiêm, bông băng để triển khai rộng. Hiện tại các địa phương trích kinh phí của huyện triển khai tại 1 số điểm nóng. Ngành Y tế phối hợp với Sở Tài Chính trình UBND tỉnh xin kinh phí của tỉnh triển khai vấn đề tiêm phòng vắc xin” .
Biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất trong phòng chống bạch hầu là phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch tích cực, điều trị dự phòng bằng kháng sinh để cắt đứt nguồn lây lan của vi khuẩn. Tiêm vắc xin là biện pháp tiếp theo, cơ bản và có tác dụng lâu dài trong phòng chống bệnh bạch hầu. Điều quan trọng là công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác tiêm chủng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế./.
Kim Châu – Lê Thư – Xuân Huy