Một trong những vấn đề đáng quan tâm về trật tự ATGT trên địa bàn TP.Pleiku hiện nay, đó là tình trạng vi phạm luật Giao thông đường bộ trong các làng đồng bào DTTS tiếp tục gia tăng, không kể lứa tuổi. Điều này đã và đang gây nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố.
Sau hơn 10 phút đứng ở ngã tư đường giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh tại làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku; chúng tôi ghi nhận có đến hơn 10 trường hợp vi phạm luật Giao thông bộ. Thậm chí có những người lưu thông trên Quốc lộ 19B còn không đội mũ bảo hiểm.
Trò chuyện với chúng tôi ông Ksor Nhiêm-Làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku nói: “Thì chấp nhận có lỗi, nhưng do đi gấp quá, sáng sớm đi tới nhà có người chết mà”.
H’Huy-Làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku tâm sự: “Tôi có học bằng lái xe môtô rồi, biết không đội nón là sai nhưng do đang có việc gấp không kịp lấy mũ”.
Trước thực trạng người dân vi phạm luật Giao thông đường bộ ở các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku có dấu hiệu ngày càng gia tăng; thực hiện kế hoạch của Ban ATGT thành phố, từ đầu năm 2014 đến nay, công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền gần 80 buổi về luật Giao thông đường bộ tại 43 làng đồng bào DTTS. Thế nhưng điều đáng nói là dù đã được tuyên truyền về luật nhưng ý thức của người dân trong chấp hành luật khi tham gia giao thông vẫn chưa cao, điều này thể hiện ở con số vụ tai nạn tuy có giảm nhưng số người vi phạm lại tăng lên tới 60%.
Đại úy Nguyễn Ngọc Hiển-Tổ phó Tổ cảnh sát giao thông, Công an TP.Pleiku cho hay: “Hiện nay, tình trạng vi phạm giao thông ở các làng đồng bào lên tới 60%, đa số là các thanh thiếu niên, đi trong làng không đội mũ bảo hiểm, không cầm theo giấy tờ. Lãnh đạo công an thành phố cũng thường xuyên đôn đúc anh em cùng với phòng CSGT thường xuyên tuyên truyền ở các làng đồng bào và các khu dân cư, các trường học có đông con em đồng bào; giúp họ hiểu được nguy hiểm khi không đội mũ bảo hiểm mà tham gia giao thông”.
Thực tế này đòi hỏi để công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố đạt kết quả thì ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương cơ sở cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền cũng cần linh động và phù hợp hơn với từng đối tượng, từng địa bàn để người dân hiểu và chấp hành đúng luật ./.
Thế Chiến – Bá Bính (Đài TT-TH Pleiku)