Hoa tiêu thụ chậm, người bán và người trồng đều lo lắng

Cập nhật 12/10/2020, 10:10:28

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu mua sắm hoa của người dân giảm hẳn so với trước đây. Kéo theo đó là tâm lý lo lắng của cả người trồng và người bán hoa.

Những ngày này, tại các quầy bán hoa tại khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku hầu như rất ít khách. Hầu như người dân không mặn mà với việc mua sắm hoa chưng hàng ngày. Hiện tại, ở các shop hoa, hoa chủ yếu được nhập về từ Đà Lạt, giá tăng nhẹ khoảng 10 – 20% tùy loại hoa. Còn các loại hoa lấy tại nhà vườn ở Pleiku giá vẫn ổn định, song số lượng ít và không đa dạng, chỉ có hoa lay ơn, thọ và cúc.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Shop hoa Minh Hiền, TP.Pleiku cho biết: “Do dịch nên số người đi chợ giảm hơn so với trước. Chỉ bán được vào ngày mùng 1, rằm thôi, còn ngày thường thì bán rất chậm. Chủ yếu người ta mua mấy loại hoa cúc thông thường như này, còn các loại hoa kia thì bán khó”.

Nhu cầu mua sắm hoa giảm hẳn đã khiến người bán và cả người trồng hoa lo lắng. Hiện nay, một số nhà vườn trồng hoa tại TP.Pleiku đã bắt đầu xuống giống chuẩn bị cho hoa Tết. Mặc dù thời tiết mưa nhiều, song năm nay các giống hoa nhập về tương đối tốt, hoa phát triển ổn định. Với các loại hoa lớn, xuống giống sớm như cúc mâm xôi, hoa trạng nguyên… thì thương lái cũng đã đến đặt hàng, nhưng số lượng đặt giảm hơn so với mọi năm.

Ông Lâm Văn Thứ – Người dân trồng hoa, phường Hoa Lư, TP.Pleiku chia sẻ: Năm nay, nhà vườn đang xuống những giống hoa mới. Còn thị trường tiêu thụ, thì năm nay do Covid, nhìn tình hình chung thì cũng khó khăn nên mùa hoa Tết này chắc cũng cực đấy. Nhưng việc mình làm thì vẫn cứ phải làm thôi.

Với tâm lý dè dặt nhưng hầu hết các nhà vườn vẫn xuống giống hoa theo đúng lịch như mọi năm. Thay vì trồng số lượng nhiều, nhà vườn chọn cách trồng tăng thêm những giống hoa lạ nhằm kích thích nhu cầu mua của cả thương lái và người tiêu dùng hơn.

Trương Trang,  Phi Long

Trả lời