Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cộng với sự nỗ lực của bản thân, nhiều cựu chiến binh người dân tộc thiểu số đã vươn lên trong cuộc sống, trở thành những điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Cựu chiến binh Nay Tít, làng Ia Kơ Al, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện là một trong những điển hình như thế.

Cũng như nhiều gia đình khác trong làng Kơ Al, do chưa biết cách tổ chức sản xuất, nên cuộc sống gia đình cựu chiến binh Nay Tít gặp rất nhiều khó khăn do không biết trồng cây gì, nuôi con gì để có thu nhập cao. Không lùi bước trước thử thách, ông Nay Tít quyết tâm tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế phù hợp, tìm tòi học hỏi qua báo, đài và tích lũy kiến thức qua tham gia các lớp tập huấn do xã, huyện tổ chức, ông đã chọn cách làm lúa nước, trồng mì, chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình.
Ông Nay Tít, Hội viên Hội Cựu chiến binh làng Ia Kơ Al, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Tôi là một cựu chiến binh, sau khi đi lính trở về với cuộc sống đời thường bản thân tôi chịu khó học hỏi kinh nghiệm để làm kinh tế.Từ đó cuộc sống của gia đình dần được ổn định”.
Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, Cựu chiến binh Nay Tít vừa sản xuất, vừa học tập thêm những mô hình làm ăn có hiệu quả từ những người đồng đội, những hộ sản xuất giỏi, nên mô hình kinh tế của gia đình ông Tít ngày càng được mở rộng và đạt hiệu quả cao. Với 1ha mì, hơn 1ha lúa nước, nuôi 5 con bò và một số cây trồng ngắn ngày khác, sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình ông có thu nhập trên 150 triệu đồng. Qua nhiều năm tích lũy, ông Tít vừa xây xong căn nhà khang trang với trị giá 1 tỷ 400 triệu và mua sắm đầy đủ phương tiện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Rơ Ô Grim – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Piar, huyện Phú Thiện nhận xét: “Đồng chí NayTít là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ia Piar, một trong những người đồng bào dân tộc thiểu số có tinh thần và ý chí, quyết tâm cao, không ngại khó khăn, ngại khổ, xây dựng kinh tế gia đình và thực hiện theo đúng đường lối của Đảng, Nhà nước”.
Từ việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm và với phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nay Tít luôn được bà con dân làng thương yêu và kính trọng. Ông đã trở thành nhân tố tích cực, đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng khởi sắc.
Siu Thu – Ksor H’Đuy – Ksor Tuối