Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn đồ chơi Trung thu truyền thống

Cập nhật 28/9/2020, 17:09:10

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Trung thu. Thời điểm này thị trường đồ chơi cho trẻ em đã vô cùng sôi động với sự đa dạng về mẫu mã, dồi dào về số lượng.

Những ngày này tại các cửa hàng bán đồ chơi  Trung thu cho trẻ em như được khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu, thu hút mọi ánh nhìn của người mua hàng. Nắm bắt thị hiếu của các bậc phụ huynh về các sản phẩm đồ chơi an toàn, hầu hết các cửa hàng đều trưng bày nhiều sản phẩm truyền thống, thủ công của Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Phù Dung – Cửa hàng Hoàng Dung, thành phố Pleiku cho biết: “So với mọi năm thì những đồ chơi điện tử thì khách hàng ít chơi hơn, giờ họ chơi đồ chơi truyền thống nhiều. Những đồ hàng Việt Nam Mình bán chạy hơn. Đồ điện tử thì những trò chơi hàng ngày cha mẹ cũng mua nhiều rồi”.

Ngoài đèn lồng, đồ chơi bày bán trong dịp Trung thu năm nay chủ yếu là những sản phẩm đồ chơi dân gian truyền thống như đầu sư tử, mặt nạ giấy, trống gỗ, đèn ông sao… Hầu hết mẫu đồ chơi đều có giá tương đối phải chăng, dao động 20 – 200 ngàn đồng/sản phẩm…. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống thì các cửa hàng còn bày bán các loại đồ chơi điện tử, sử dụng pin phát sáng và có phát âm thanh được bán với giá  dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng/sản phẩm.

Một số người mua hàng cũng cho biết: “ Ngày Tết cổ truyền của thiếu nhi mình mua những đồ chơi dân gian cho con. Mình mua trống, đầu lân nhỏ, rồi cho con đi rước lân cùng các bạn”.

Nhiều năm trở lại đây, những mặt hàng đồ chơi Việt Nam đang tạo được chỗ đứng nhất định trên thị trường. Qua đó cho thấy người dân đã có nhận thức tốt hơn trong việc bảo tồn và lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ những món đồ chơi của con trẻ, góp phần mang lại một mùa Trung thu vui vẻ, an toàn và đậm chất dân tộc.

Nhâm Dung, Phi Long

Trả lời