Câu chuyện sau đây viết về nữ Tổ trưởng tổ dân phố nhiệt huyết, tận tâm với công việc, bà Đỗ Thị Bốn – Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku. Chia sẻ về những tâm huyết của mình sau nhiều năm “vác tù và hàng tổng”, bà Bốn luôn tâm niệm muốn mọi công việc thành công thì phải luôn gần dân, sát dân và tận tâm trong mọi công việc.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác xã hội tại địa phương, là chừng ấy thời gian bà Đỗ Thị Bốn đi từng nhà, rà từng ngõ để vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của những người dân sinh sống, làm ăn trên địa bàn. Trong khu phố, bà biết rõ hoàn cảnh từng gia đình để làm tốt công tác vận động, đặc biệt đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Đỗ Văn Năm – Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku nói: “Cô Bốn lên tổ trưởng cũng quan tâm gia đình tôi. Giấy tờ nhà đất mấy chục năm nay làm không được cô Bốn giúp đỡ cho tui làm. Tôi bị tật nguyện cô Bốn giúp đỡ làm chế độ lãnh tiền hàng tháng”.
Tổ dân phố 6, phường Yên Đỗ có trên 350 hộ dân. Khi mới sát nhập, thời gian đầu công tác tuyên truyền cũng gặp không ít khó khăn. Bà Bốn chia sẻ: Không phải ai cũng hiểu được cái mình nói, việc mình làm. Kiên trì, hiểu và nắm chắc địa bàn khu phố là điều kiện quan trọng giúp bà tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2019, sau khi sát nhập 2 tổ, công việc của tổ trưởng như bà thêm bận rộn hơn như nắm bắt lại tình hình dân cư, phối hợp vận động người dân cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, tham gia vào hoạt động hội, đoàn thể; tuyên truyền người dân đóng thuế không để tình trạng nợ đọng kéo dài, kêu gọi hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh…
Bà Đỗ Thị Bốn – Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Yên Đỗ, Pleiku nhận xét: “Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mình phải gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, thường xuyên quan tâm giúp đỡ trong lúc nhân dân gặp khó khăn. được nhân dân tin yêu quý mến và ủng bộ mới hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trong quá trình làm không phải thuận lợi hết mà gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người dân lo làm ăn buôn bán không tìm hiểu về đường lối chính sách của Đảng, chưa am hiểu nhiều thành ra những người đó mình phải quan tâm giúp đỡ họ hơn, tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả những người dân khi họ cần”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Bí thư Đảng ủy phường Yên Đỗ, Pleiku cũng nói: “Đ/c Đỗ Thị Bốn phải nói là 1 đồng chí hết sức gương mẫu, với vai trò cả về bí thư, phó bí thư, tổ trưởng đồng chí đều tiên phong gương mẫu tất cả các phong trào. Ngay cả đơn vị đồng chí làm Tổ trưởng, làm Bí thư, Phó Bí thư nhiều năm liền đều được khen thưởng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ, các chỉ tiêu của địa phương. Đối với việc nêu gương vai trò đứng đầu, đồng chí tiên phong gương mẫu và là điển hình tiên tiến của phường trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Uy tín của nữ tổ trưởng tổ dân phố được vun đắp trong lòng người dân từ sự nỗ lực trong giải quyết, triển khai từng việc nhỏ ở khu phố. Nhiều năm với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố, với bà Đỗ Thị Bốn phần thưởng lớn nhất chính là nhận được sự quý mến, tin yêu của người dân./.
Kim Châu , Thiên Thanh, Huy Toàn