Chuyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở làng Jro Ktu Đăk Yang

Cập nhật 16/9/2020, 14:09:30

Từ quan điểm chung, người dân là chủ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới, là người thực hiện, người giám sát và người thụ hưởng thành quả của chương trình. Thời gian qua, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia tích cực vào chương trình, có những đóng góp quan trọng về sức người, sức của để cùng các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
    Trong đó, câu chuyện người dân làng Jro Ktu Đăk Yang, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ đồng lòng hiến đất làm đường giao thông là một trong những nghĩa cử cao đẹp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai.

  Ở tuổi ngoài 70, ông Đinh Vứt vẫn không chịu cho tay chân mình nghỉ ngơi. Không lên nương rẫy thì ông cũng tranh thủ thời gian ở nhà để đan lát, sắm sửa cho con cháu chiếc gùi, chiếc giỏ mới. Thời gian này, ông Vứt nhàn rỗi việc nương rẫy để ở nhà đan lát nhiều hơn. Vì tuổi đã nhiều nên ông đã chia gần hết đất đai cho con cái, mỗi đứa một ít để làm ăn. Phần mình, ông chỉ giữ lại hơn 1ha đất để trồng mía, mỳ và chăn nuôi bò. Với ông Vứt, chừng ấy là đã đủ để vợ chồng ông dưỡng già. Cũng chính cái suy nghĩ không cần giữ quá nhiều cho bản thân ấy mà vừa rồi ông Đinh Vứt đã mạnh dạn hiến hơn 3 sào đất đang trồng mía để Nhà nước làm đường nông thôn mới. Gia đình ông là hộ hiến nhiều đất nhất ở cái làng Jro Ktu Đăk Yang này.

Ông Đinh Vứt,  làng Jro Ktu Đăk Yang, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ  chia sẻ: “Mình nghĩ đến bà con mình, con cháu mình trong tương lai. Hồi trước đến giờ do đường đi lại khó khăn, vận chuyển nông sản không thuận lợi nên nó mới khổ mãi. Bây giờ Nhà nước đầu tư cho làm cái đường, mình phải hiến đất để cho Nhà nước làm, mình làm để cho con cháu mình sau này đi lại thuận lợi hơn, vận chuyển hàng hóa, nông sản được dễ dàng hơn, thu lợi được nhiều hơn thì mới bớt khó khăn được”.

Không chỉ mạnh dạn vận động gia đình góp một phần lớn diện tích đất đang sản xuất để làm đường nông thôn mới, ông Đinh Vứt còn đến từng nhà có đất nằm trong quy hoạch làm đường giao thông để vận động bà con hiến đất. Từ sự phân tích của ông Vứt về lợi ích của con đường đối với tương lai phát triển hơn của dân làng, về một làng Jro Ktu Đăk Yang đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong một ngày không xa, các hộ đã dần nghe theo. Nhà ít thì vài trăm mét vuông đất, nhà nhiều thì 700, 800 mét vuông. Vậy là, cả làng gần 10 hộ dân đã hiến được hơn 7000 mét vuông đất để làm con đường bê tông mới dài hơn 2km.

Ông Đinh Hik, làng Jro Ktu Đăk Yang, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ  cũng cho biết: “Nhà mình cũng có mấy trăm mét đất nằm trong quy hoạch làm đường, ông Đinh Vứt cũng có qua vận động nhà mình là hiến đất đó để Nhà nước làm đường đẹp cho bà con đi. Mình nghe thấy cũng hợp lý, nhà ông Vứt còn bỏ ra cả mấy nghìn mét vuông được mà, nhà mình có mấy trăm mét thôi, nên mình nghe, làm theo. Mình cũng muốn bà con có cái đường thuận tiện đi lại”.

Từ sự nguồn vốn đầu tư của chương trình nông thôn mới cùng với sự đóng góp của ông Đinh Vứt, Đinh Hik và các hộ dân ở làng Jro Ktu Đăk Yang mà một con đường bê tông kiên cố, nối liền xã Yang Bắc với trung tâm thị trấn Đăk Pơ đã được hoàn thiện. Trên con đường mới này, người dân đã có thể dễ dàng đến nương rẫy hơn, thuận tiện chở hàng hóa ra trung tâm huyện hơn. Chi phí về xăng xe, vận chuyển cũng giảm được nhiều so với trước…

Ông Đinh Vứt nói thêm: “Mình là đảng viên, mình phải làm trước cho bà con họ thấy rồi họ mới theo. Bây giờ có đường đẹp rồi, thuận tiện rồi thì cuộc sống của dân làng sẽ phát triển theo, mình cũng mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đến dân làng mình hơn nữa”.

Bà Phạm Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ cho biết: “Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì có rất nhiều phần việc cần đến vai trò tham gia, góp sức của người dân. Thì với những phần việc này, người dân trên địa bàn xã đã tham gia rất nhiệt tình, người thì tham gia hiến đất, người thì góp công, từ đó, giúp xã dần hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới. Và hy vọng rằng với sự chung tay đó, thì đến cuối năm nay Yang Bắc sẽ hoàn thành được mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Từ câu chuyện huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ có thể thấy, dù điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình, hộ dân trên khắp mọi thôn, làng của Gia Lai vẫn còn đó những khó khăn riêng, nhưng khi cần đóng góp cho sự nghiệp chung, vì tương lai chung bà con vẫn vui vẻ, sẵn sàng từ bỏ qua một phần lợi ích cá nhân. Chính cái suy nghĩ ấy, chính cách làm ấy đã đưa Gia Lai ngày càng gặt hái thêm được nhiều thành công trong hành trình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới./.

Ngọc Hà, Mạnh Hà

Trả lời