Nhân chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X, chiều nay 10.9, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đak Đoa; đồng thời đến thăm mô hình sản xuất tiêu hữu cơ tại địa bàn xã Nam Yang. Cùng đi với Phó Chủ tịch nước có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo chủ chốt huyện Đak Đoa.

Toàn cảnh buổi làm việc
Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ huyện Đak Đoa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa phương ước đến cuối năm 2020 đạt hơn 62,2 tỷ đồng, tăng 173,2% so với năm 2015. Công tác đền ơn đáp nghĩa, y tế, giáo dục, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng thực hiện, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc tại địa phương

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng khi huyện có hơn 1.000 gia đình chính sách thì các đồng chí đã chăm lo các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đầy đủ rồi, và đã có sự hỗ trợ để các gia đình ổn định về nhà cửa; đặc biệt hiện nay không còn hộ nghèo trong gia đình chính sách thì đây là kết quả nổi bật của huyện Đak Đoa nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung. Hôm nay tôi trở lại Đak Đoa thì cũng thấy hộ nghèo giảm đáng kể thì đó cũng là điều hết sức vui mừng. Hệ thống y tế, giáo dục đã có sự chuyển biến hết sức tích cực. Một điều hết sức vui mừng nữa đó là hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện đã xây dựng được trong sạch, vững mạnh và thể hiện kết quả vừa qua đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện bầu trực tiếp Bí thư; như vậy tỉnh rất là tin tưởng vào sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Với những kết quả đó, xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng xin được biểu dương, chúc mừng những thành tựu trong 5 năm qua và thời gian gần đây mà huyện Đak Đoa đạt được.”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng, với sự chung sức đồng lòng, thời gian tới Đảng bộ huyện Đak Đoa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, xây dựng địa phương ngày một giàu mạnh.


Cũng tại buổi đến thăm huyện Đak Đoa, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công; 50 suất học bổng và 30 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại 15 Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, Đak Đoa
Trước đó, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm vườn tiêu hữu cơ rộng 1ha của gia đình ông Ngô Văn Tiên thuộc thôn Khu 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa; đây là một trong những thành viên thuộc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang. Vui mừng báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác; đại diện HTX cho biết: Với hơn 2.000 gốc tiêu được trồng, chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ, mỗi năm trung bình cho thu hoạch hơn 4 tấn khô; sau khi trừ chi phí, người dân thu lời hơn 350 triệu đồng. Đặc biệt, với việc chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ, bà con còn tiết kiệm được chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao sự năng động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất của hộ ông Ngô Văn Tiên nói riêng, HTX Dịch vụ và Nông nghiệp Nam Yang nói chung để cung ứng ra thị trường những sản phẩm hồ tiêu đạt chất lượng cao, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, huyện Đak Đoa nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung sẽ nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.
Đoàn Bình – Huy Toàn