Năm học 2020 -2021, TP Pleiku có gần 5.500 học sinh lớp 1, cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, thành phố cũng đã tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên kinh nghiệm dạy các em học sinh đầu cấp. Đặc biệt, năm học này là năm đầu tiên các em học sinh lớp 1 được học chương trình sách giáo khoa mới. Ghi nhận của phóng viên trong tuần học đầu tiên tại một số trường trên địa bàn thành phố Pleiku.

Tuần học đầu tiên của các em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Anh hùng Núp, phường Thắng Lợi, TP Pleiku. Năm học này, nhà trường có trên 140 em học sinh lớp 1, thay vì những năm trước có một số phụ huynh phải mượn sách của thư viện cho con học do điều kiện khó khăn thì năm học mới 2020 – 2021, phụ huynh đã chủ động mua sắm sách vở mới cho con. Điều này bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong quá trình giảng dạy ngay từ đầu năm.
Cô giáo Trần Thị Ngọc Hòa, Trường Tiểu học Anh hùng Núp, TP Pleiku cho biết: “Bước vào tuần đầu tiên nhận lớp, nói chung là tình hình bây giờ tiếp cận của phụ huynh cũng quan tâm đến con mình nhiều hơn trước. Nên tuần đầu tiên giáo viên có thuận lợi là đa số các em đều được gia đình quan tâm mua sắm đầy đủ sách vở”.
Trường Tiểu học Anh hung Núp có trên 70% học sinh DTTS, ngoài sự quan tâm của phụ huynh, nhà trường cũng đã ưu tiên cho các em khối lớp 1 để đảm bảo dạy và học chương trình sách giáo khoa mới. Cụ thể, phòng Tin học năm ngoái, năm nay được bố trí thành phòng học chính, đảm bảo đủ chỗ ngồi cho các em/lớp.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thanh, Trường Tiểu học Anh hung Núp, Phường Thắng Lợi ,Tp. Pleiku nói: “Để thực hiện sách giáo khoa mới, đa số về vấn đề cơ sở vật chất nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho các cháu có đủ phòng học, chỗ ngồi. Vấn đề liên quan đến học sinh, đa số các em đến trường đầy đủ và có đầy đủ sách để học. Nói chung những năm trước sách giáo khoa rẻ hơn nhiều so với năm nay, nhưng được sự quan tâm của phụ huynh nên sách vở của các cháu có đầy đủ”.
Không thuận lợi như trường Tiểu học Anh hùng Núp, trường Tiểu học Lê Lai, xã Chư Á, Tp. Pleiku gặp một số khó khăn hơn, đó là bên cạnh sự quan tâm của một số phụ huynh thì các giáo viên vẫn còn vất vả trong việc vận động học sinh tới trường đầu năm học mới.
Phụ huynh A Lên, xã Chư Á, Tp. Pleiku chia sẻ: “Năm nay mình có con vào lớp một nên mình cũng đã mua đầy đủ sách vở cho con, mong con học tốt”.
Cô giáo Trịnh Thị Quyên, Trường Tiểu học Lê Lai, Tp. Pleiku cũng cho biết: “Để nâng cao chất lượng học sinh DTTS bản thân tôi bước đầu phải nắm được nội dung chương trình, thứ hai là quan tâm đến tâm sinh lý của các em. Vào đầu năm học các em chưa ra lớp giáo viên phải đến tận nhà vận động phụ huynh đưa các em ra lớp đầy đủ.
Nhiều khi đến nhà phụ huynh chưa phối hợp với giáo viên, nên mình phải đến nhà nhiều lần, cuối cùng phụ huynh mới phối hợp với giáo viên để đưa các em ra lớp”.
Quan điểm của ngành GD&ĐT Gia Lai trong năm học 2020 – 2021 đó là các trường phải đặc biệt ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đối với các em học sinh lớp 1. Vì vậy, nhiều trường đã phải dồn phòng truyền thống đội, phòng thiết bị, phòng thư viện làm một để dành phòng học cho học sinh. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện của từng trường có thể bố trí học 2 buổi/ngày cho các em, còn không sẽ tăng từ 2 đến 4 buổi/ngày để đảm bảo lượng kiến thức cho học sinh theo chương trình sách giáo khoa mới./.
Lệ Xuân, Duy Linh