Y tế Gia Lai, những thành quả đáng tự hào

Cập nhật 09/9/2020, 08:09:33

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngành y tế Gia Lai đã triển khai tốt nhiệm vụ đề ra đó là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó một trong những thành tựu nổi bật nhất phải nói đến việc thành lập 2 Khoa Ung bướu và Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sự ra đời của Bệnh viện Nhi Gia Lai. Đối với y tế dự phòng, ngành cũng đã nhanh chóng thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế đa chức năng với tinh thần là giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Mặc dù mới chỉ thành lập được 2 năm, nhưng khoa Tim mạch đã giúp bệnh nhân đang nằm điều trị ở các Khoa riêng lẻ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được chăm sóc đúng về mặt chuyên khoa. Từ khi được thành lập cho đến nay, với sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến Trung ương, Khoa Tim mạch đã đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn và bước đầu thành công cho 10 bệnh nhân, Khoa Ung bướu có trên 300 bệnh nhân được điều trị hóa chất tại chỗ.

 Chị Lê Trần Diễm Vương, người nhà bệnh nhân cho biết: “Mẹ tôi bị suy tim 2 năm nay rồi và cũng đi thăm khám nhiều nơi, nhưng mà khi Gia Lai có khoa tim mạch đây thì tôi thấy rất thuận lợi khỏi phải lên tuyến trên. Khi nằm ở đây mình cũng tiết kiệm được chi phí đi lại, ăn uống”.

Sự ra đời của hai Khoa ung bướu và Khoa Tim mạch là một trong những dấu ấn nổi bật đối với hệ điều trị trong suốt 5 năm qua của ngành y tế. Trong thời gian chờ đợi xây dựng hai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung bướu và Tim mạch, lượng bệnh nhân đến điều trị ở 2 Khoa này đã không ngừng tăng. Điều đó cho thấy người dân đã hoàn toàn tin tưởng và điều trị những căn bệnh khó ngay tại tỉnh nhà.

BS CKII Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã triển khai Nghị quyết và cho ra đời 2 khoa Tim mạch và Ung bướu hoạt động từ ngày 2/1/2018 đến nay đã đi vào hoạt động. Thu dung đối với Tim mạch 7350 bệnh nhân, đối với ung bướu là 3500 bệnh nhân.

Hai khoa này ra đời đã cho người dân được hưởng thụ chuyên khoa sâu không phải đi Trung ương mà chỉ điều trị tại tỉnh nhà với sự giúp đỡ của Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai”.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 16 tuổi, Bệnh viện Nhi cũng đã được thành lập trên cơ sở tách từ Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây cũng là bước ngoặt trong công tác điều trị của ngành y tế trong thời gian qua. Từ 120 giường bệnh từ Khoa Nhi, sau khi thành lập mới Bệnh viện đã xây dựng quy mô đề án lên 200 giường và hiện đơn vị đang đề xuất với UBND tỉnh cho bệnh viên nâng quy mô lên 280 giường bệnh. Không chỉ phát triển về quy mô mà bệnh viện còn chú trọng đào tạo về nguồn nhân lực.

Bác sĩ Lý Minh Thái, GĐ Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Bệnh viện Nhi đồng 2 của Tp. Hồ Chí Minh đã cử nhiều đợt bác sĩ, các chuyên gia của thành phố ra hỗ trợ bệnh viện. Đồng thời Bệnh viện Nhi Gia Lai cũng đã cử nhiều đợt cán bộ của mình vào thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo chuyển giao các kỹ thuật hạn chế chuyển tuyến gây khó khăn cho người bệnh đồng thời cũng giảm bớt chi phí để người bệnh trong quá trình điều trị. Qua thời gian thực hiện từ năm 2017 đến nay mô hình thật sự có hiệu quả và nâng tầm được nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu trong thời gian sắp đến”.

Từ công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực, trang thiết bị máy móc hiện đại nên đến nay các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chạm mốc và vượt so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Cụ thể: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2018 là 12‰ (mục tiêu đến năm 2020 là 12‰). Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018 là 80,63% (mục tiêu đến năm 2020 là 61,3%). Số bác sĩ /vạn dân năm 2018 là: 7,73 (mục tiêu đến năm 2020 là 8 bác sĩ/ vạn dân, dự ước đến cuối năm nay sẽ đạt được mục tiêu đề ra). Để đạt số bác sĩ/vạn dân ngành Y tế đang từng bước kiện toàn lại bộ máy hoạt động từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, tuyến xã. Đặc biệt, hệ thống y tế của tỉnh đã góp phần rất quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhờ đó cho đến thời điểm này tỉnh ta đã kiểm soát rất tốt tình hình, không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế nói: Trong 5 năm qua, ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu triển khai được rất nhiều kết quả đạt được như củng cố phát triển kiện toàn lại y tế đã nhập 6 Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm CDC và đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tại tuyến huyện đã triển khai Trung tâm y tế đa chức năng bao gồm Bệnh viện tuyến huyện, Trung tâm Y tế dự phòng và Dân số. Đặc biệt ở tuyến xã cũng đã được quan tâm củng cố xây dựng cơ sở vật chất cũng như là xây mới các nhà Trạm, trang bị thêm các thiết bị y tế để Trạm Y tế hoạt động có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020 – 2025, ngành Y tế Gia Lai tiếp tục chú trọng đầu tư, phát triển hệ điều trị và hệ dự phòng; phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 95%, số bác sĩ/vạn dân đạt 9 bác sĩ. Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật y tế chuyên khoa. Tăng cường đào tạo nhân lực bằng nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân./.

Lệ Xuân, R’Piên

Trả lời