Các dự án đầu tư đang tạo nên sức bật cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Cập nhật 08/9/2020, 10:09:00

Hòa vào dòng chảy chung của cả nước, Gia Lai đã trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực và đang là miền đất hứa của các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, một trong những thành công lớn tỉnh Gia Lai đạt được về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đó là đã tạo được một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào địa bàn tỉnh. Thông qua các dự án đầu tư Gia Lai đã thu hút được nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương không ngừng phát triển.

 Theo thống kê, giai đoạn 2016 – 2020, Gia Lai đã thu hút được 515 dự án với tổng vốn đăng ký là 832.925 tỷ đồng, tăng gấp 5 về số dự án và 36 lần tổng mức đầu tư so với giai đoạn 2011 – 2015. Với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Gia Lai trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách khá hạn hẹp thì với số lượng dự án và nguồn lực đầu tư từ bên ngoài lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng như vậy, rất nhiều tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực được khai thác có hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngày càng bền vững. Đặc biệt ở lĩnh nông nghiệp, Gia Lai đã thành công khi thu hút được nhiều dự án chế biến sâu từ các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Các nhà máy được đầu tư và đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết các vấn đề về ổn định giá cả, đầu ra cho sản phẩm, giải quyết việc làm và các vấn đề về an sinh xã hội. Điển hình như Nhà máy chế biến rau quả Doveco Gia Lai thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao nằm trong cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang là một trung tâm chế biến rau quả khép kín, bao gồm từ việc liên kết phát triển sản xuất, thu mua nguyên liệu. Nhà máy đã đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2019, với công suất đạt 52 ngàn tấn sản phẩm mỗi năm, đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất và sự ổn định của cây chanh leo, đồng thời mở ra hướng phát triển mới với nhiều loại rau củ quả có giá trị kinh tế cao nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy.

 Ông Đinh Gia Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH MTV DOVECO Gia Lai cho biết: “Hiện tại vùng nguyên liệu phát triển được hơn 20 ngàn ha, chủ lực là chanh leo. Sau 1 năm hoạt động chúng tôi đạt kết quả khả quan. Trong thời gian dịch khó khăn chúng tôi vẫn đảm bảo công suất 100%. Qua đánh giá thì rau quả ở Gia Lai đạt chất lượng cao nên chúng tôi tin tưởng sẽ có nhiều triển vọng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phát triển thêm một số loại cây trồng khác để đa dạng hóa sản phẩm”.

Ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang trao đổi: “Khi DOVECO đầu tư tại Mang Yang, giá trị ngành công nghiệp của huyện tăng đáng kể. Chính nhà máy này đã giải quyết việc làm không cho địa bàn Mang Yang mà còn nhiều vùng lân cận. Đến thời điểm hiện nay nông dân tin tưởng với sự cam kết từ hỗ trợ kỹ thuật đến tiêu thụ nông sản. Nông dân Mang Yang đang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu nhiều loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, đúng với định hướng của tỉnh Gia Lai sẽ trở thành vùng cây ăn trái lớn của cả nước”.

Thành công trong thu hút đầu tư của tỉnh trong những năm qua, đó là không chỉ tăng về số lượng dự án mà lĩnh vực đầu tư cũng khá đa dạng, đặc biệt là các dự án khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp điện năng. Ngoài Nhà máy Điện năng lượng mặt trời Thành Thành Công Krông Pa công suất 49 MW đã hoàn thành đi vào hoạt động, còn lại một số dự án khác đang được triển khai. Trong đó có Dự án trang trại Phong điện HBRE Chư Prông giai đoạn 1 là dự án điện gió đầu tiên đầu tư vào địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư trên 1 ngàn tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I năm 2021. Dự án hoàn thành, mỗi năm sẽ đóng góp thuế giá trị gia tăng lên đến 50 tỷ đồng.

Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai nêu: “Hiện nay, tỉnh đã cấp cho các nhà đầu tư để nghiên cứu là gần 180 dự án, trong đó điện gió là 112 dự án, còn lại là 68 dự án điện mặt trời. Công suất khoảng 25 ngàn MW, đây là một tiềm năng lớn. Nếu 25 ngàn MW, 1 mê là 1 triệu đô thì lượng tiền về đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn là rất lớn, giá trị san xuất điện CN sẽ thay đổi nền kinh tế của tỉnh rất lớn, tăng nguồn thu NS địa phương. Trong số 180 dự án, chỉ cần thực hiện 60 dự án trong giai đoạn này đi vào hoạt động thì đó là lượng tiền lớn. 1 mê giá trị gia tăng mang lại 200 triệu tiền thuế, trong khi lâu nay đất nông nghiệp chung không thu thuế”.

Thông qua các dự án, Gia Lai đã huy động được nguồn lực rất lớn cho đầu tư toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội không ngừng phát triển. Giai đoạn 2015 – 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt 114.403 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 13,95%. GRDP bình quân hằng năm đạt 7,83%, vượt Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đặt ra. Với những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở để Gia Lai đặt ra mục tiêu phấn đấu cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025,đó là tốc độ tăng bình quân đạt 11,63%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 255.000 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 51.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 12,89%. Mục tiêu này thể hiện rất rõ khát vọng và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đưa Gia Lai vươn lên ở một tầm cao mới, trở thành vùng kinh tế động lực của cả vùng Tây Nguyên. Và để đạt được mục tiêu đặt ra, Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới vẫn là đẩy mạnh thu hút đầu tư, Gia Lai thật sự trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hồng Uyên – Hà Đức –  R’Piên – Thanh Sáng

Trả lời