Điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia được xem là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Thế nhưng bất chấp sự khuyến cáo của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm. Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Anh Rơ Mah Xan – Xã Ia Kênh, thành phố Pleiku sau khi uống rượu tại nhà người thân tại xã An Phú, thành phố Pleiku đã điều khiển xe mô tô về xã Ia Kênh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nồng độ cồn đo được ở mức 0,686mg/1 lít khí thở. Dù biết lỗi, song thanh niên này vẫn nhất quyết không ký biên bản xử phạt vi phạm hành chính.
Câu khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia – Không lái xe” khi được hỏi thì hầu như ai cũng biết, thế nhưng chấp hành sao cho đúng quy định thì nhiều người vẫn cố tình làm ngơ. Đơn cử như trường hợp này, dù nồng độ cồn đo được ở mức 1.015mg/1 lít khí thở ( tức là vượt ngưỡng tối đa là 0,615mg/1 lít khí thở), song bản thân vẫn điều khiển phương tiện từ thành phố Pleiku đi huyện Chư Prông bất chấp những nguy hiểm rình rập trên suốt chặng đường dài. Với lỗi vi phạm, người đàn ông này đã bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng theo Nghị định 100 của Chính phủ.
Ông Cao Thọ Tài – Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông chống chế: “Chủ nhà người ta họ mời, mình uống chút xíu thôi, uống có 2 nửa ly thôi chứ có gì nhiều đâu. Mình tham gia giao thông phải đảm bảo quy trình giao thông”.
Để xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2020, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt 1.371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
Đại úy Trần Mạnh Hùng – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Sẽ tiếp tục thực hiện chuyên đề kiểm tra về nồng độ cồn. Không chỉ địa bàn thành phố Pleiku mà chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng thêm và thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại các địa phương và phối hợp với Đội CSGT cấp huyện tiến hành kiểm tra đồng bộ, tổng kiểm tra kiểm soát tất cả các loại phương tiện”.
Thay vì nhận thức rõ hành vi vi phạm, nhiều trường hợp khi bị lực lượng chức năng xử lý đã tỏ thái độ chống đối, bất hợp tác. Tuy nhiên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
Đoàn Bình, Xuân Huy