Từ nhiều năm nay, nhiều chị, em phụ nữ Bahnar ở xã Glar, huyện Đăk Đoa đã duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Việc duy trì nghề dệt thổ cẩm đã giúp người dân ở đây giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc mình.

Con ngõ nhỏ ở Thôn Dôr 2, xã Grar, huyện Đăk Đoa những ngày đầu tháng 9 thật yên bình. Khi công việc nương rẫy đã tạm ổn, những người phụ nữ Bahnar ở đây lại bắt tay vào làm công việc mình yêu thích đó là dệt thổ cẩm.
Dù chưa giỏi với nghề dệt thổ cẩm như một số nghệ nhân khác, thế nhưng chị Bia Sưnh, ở thôn Dôr 2, xã Glar chưa bao giờ bỏ công việc này trong những lúc nông nhàn.
Chị Bia Sưnh, xã Grar, huyện Đak Đoa nói: “Mình làm để mình sử dụng thôi. Nếu như ai cần thì mình cũng chia sẻ nhau, bán không có thì mình dùng. Nghề dệt thổ cẩm từ hồi xưa ông bà truyền cho mình thì mình cũng muốn truyền lại cho con cháu của mình biết nghề của đồng bào mình”.
Ngày nay với thế hệ trẻ, có thể họ muốn kiếm tìm một công việc với mức thu nhập cao hơn. Song sự hiện diện của những chiếc khung dệt thổ cẩm trong mỗi ngôi nhà, tiếng lách cách vang lên dưới đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Ba Na cho thấy họ đang cố gắng truyền đạt lại kinh nghiệm, khơi dậy niềm yêu thích nghề dệt thổ cẩm đối với thế hệ trẻ.
Nghệ nhân Mlop, xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Cứ nghĩ là lớp trẻ trong làng không thích nghề này rồi nhưng sau khi truyền dạy thì nhiều người thích dệt, giữ truyền thống, mình rất là vui. Mình thì không lo lắng lắm điều này,trong làng thì rất nhiều người đã thích học. Hè thì rất là đông ra đây, và đã được mình chỉ dạy. Mình vẫn tin là nghề này ngày càng phát triển nhiều hơn”.
Tùy vào từng sản phẩm cũng như mẫu mã hoa văn khác nhau mà mỗi loại sản phẩm được làm từ chất liệu thổ cẩm có giá từ 700 đến gần 2 triệu đồng. Xã Glar, huyện Đak Đoa hiện có hơn 10.000 người, trong đó có hơn 95% số dân là người dân tộc Ba Na. Sự phát triển nghề dệt thổ cẩm không chỉ giúp giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na, mà còn tạo sản phẩm hàng hóa, góp phần xóa đói – giảm nghèo cho người dân./.
Lệ Xuân, Minh Vũ