Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Thul thuộc địa bàn xã Ia Tul, huyện Ia Pa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự án vào tháng 10 năm 2019 và đã được đưa vào quy hoạch, các thủ tục chuẩn bị dự án đã được thực hiện, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được đầu tư. Vậy Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Thul mang tính cấp thiết như thế nào và sẽ giải quyết căn cơ được những vấn đề gì nếu được đầu tư, sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết tính cấp thiết về đầu tư Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Thul:
Ông Lưu Trung Nghĩa: -– Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Qua khảo sát cho thấy vùng dự án Ia Thul với nhiều nguồn lực về đất – nước – lao động…phù hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những năm qua sản xuất nông nghiệp trong vùng đa phần phụ thuộc nước mưa năng suất thấp và bấp bênh, các công trình thủy lợi chưa được đầu tư xây dựng nên hàng năm thường xuyên xảy ra lũ lụt, hạn hán, sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn, năng suất cây trồng thấp do không chủ động được nguồn nước. Hồ chứa nước Ia Thul đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt quy hoạch. Theo quy hoạch này, vùng tưới của hồ chứa Ia Thul chỉ nằm trong huyện Ia Pa với diện tích 5.226 ha. Năm 2018 Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Ba và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở rộng vùng tưới hồ Ea Thul sang khu tưới Ea Rsai, huyện Krông Pa cho thêm 2.470 ha đất sản xuất nông nghiệp.
PV: Thưa ông, khi công trình được đầu tư và đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết được những vấn đề gì cho địa phương?
Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT: Như chúng tôi đã trao đổi, việc đầu tư Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Thul mang tính cấp thiết về giải quyết khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân ở cả địa bàn hai huyện Ia Pa và Krông Pa. Ngoài ra, công trình này còn được xác định là công trình đa mục tiêu, ngoài giải quyết vấn đề về nước sinh hoạt, nước sản xuất cho người dân thì cũng sẽ góp phần giải quyết tình trạng lũ lụt, hạn hán hàng năm, đồng thời cải thiện môi trường khu vực vào mùa khô. Tận dụng nguồn nước từ công trình có thể kết hợp phát triển các mô hình kinh tế như nuôi cá lòng hồ, kết hợp phát điện. Với một công trình đa mục đích như Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Thul, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện các yêu cầu về thủ tục để sớm được triển khai thi công sẽ sớm giải quyết các vấn đề về phát triển sản xuất, sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân trong khu vực dự án.
Hồng Uyên, Xuân Huy