Chủ động sản xuất nguồn lúa giống nhằm nâng tầm thương hiệu “Gạo Phú Thiện”

Cập nhật 04/9/2020, 14:09:06

Cuối năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp văn bằng bảo hộ “Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện-Gia Lai”. Đây là cột mốc định danh “Gạo Phú Thiện” trên bản đồ lúa gạo cả nước; khẳng định quyền bảo hộ mặt hàng gạo Phú Thiện trên toàn quốc và mở ra cơ hội để gạo Phú Thiện vươn xa ra các thị trường lớn hơn. Tuy nhiên có một thực tế, đó là toàn bộ nguồn lúa giống để sản xuất “ Gạo Phú Thiện” thì địa phương lại chưa thể chủ động, phải nhập từ nhiều tỉnh, thành khác. Để khắc phục “lỗ hổng” này, UBND huyện Phú Thiện đã phê duyệt “Đề án liên kết sản xuất lúa giống trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025” và hiện tại các ngành chức năng đang gấp rút bắt tay vào thực hiện.

Để từng bước chủ động nguồn lúa giống, nâng tầm chất lượng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, trước mắt, ngay trong vụ Mùa 2020 này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp Hợp tác xã nông nghiệp Chư A Thai nhập toàn bộ giống lúa nguyên chủng LH12 từ 1 doanh nghiệp cung cấp giống tại tỉnh Nam Định, sau đó sản xuất ra giống lúa thuần chủng để gieo xạ trên diện tích rộng hơn 12ha. Theo đại diện hợp tác xã cho biết: Toàn bộ quy trình chăm sóc lúa giống để sản xuất “ Gạo Phú Thiện” được thực hiện hết sức nghiêm ngặt; chỉ những diện tích tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định mới được chọn để sau này đưa vào sản xuất.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa – Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Chư A Thai, Phú Thiện cho biết: “Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thì hàng tháng, hàng kỳ để kiểm tra từ khâu gieo sạ đến khâu chăm sóc một cách bảo đảm để làm cơ sở sau này hoàn thiện các quy trình sản xuất”.

Ông Phan Văn Vinh – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện cho biết: “Riêng diện tích này là 12ha nhưng lựa chọn ra để làm giống đạt chất lượng để sản xuất lúa thuần chủng thì chỉ có khoảng 4,5 đến 5 tấn/1ha. Còn lại lúa tạp khác thì chuyển qua lúa thương phẩm”.

Theo kế hoạch, để thực hiện “Đề án liên kết sản xuất lúa giống trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025”, huyện Phú Thiện sẽ bố trí hơn 10,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động nhân dân đóng góp khoảng 750 triệu đồng. Theo lộ trình sản xuất, ngay sau khi phát triển thành công 12ha lúa giống trong năm 2020 thì từ năm 2021, mỗi năm huyện Phú Thiện sẽ tăng thêm 20ha. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển được cánh đồng sản xuất lúa giống rộng từ 80 đến 100ha, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu lúa giống của bà con nông dân tại địa phương.

Ông Phan Văn Vinh – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện cho biết thêm: “Liên kết với các doanh nghiệp, công ty sản xuất giống vào để hỗ trợ, liên kết sản xuất, làm sao đủ diện tích trên địa bàn huyện. Thứ 2 nữa là Trung tâm sẽ kết nối để tìm nguồn vốn trong và ngoài tỉnh đem về huyện để sản xuất ra lúa giống đạt chất lượng cao”.

Huyện Phú Thiện kỳ vọng, với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa giống sẽ góp phần tạo ra nguồn lúa giống chủ lực, chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng đủ giống tốt phục vụ sản xuất của địa phương với giá thành thấp và hướng tới cung cấp ra thị trường, qua đó tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Đoàn Bình, Huy Toàn

Trả lời