Ưu tiên triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách xuống tận cơ sở, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại địa phương dễ dàng vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm được Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Thiện triển khai. Và điều đáng mừng đó là 100% vốn vay được giải ngân đến tay bà con đều được sử dụng đúng mục đích, không có nợ quá hạn; qua đó góp phần giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo mỗi năm tại địa phương.

Năm 2018, sau khi được vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Thiện, ông Rơ Mah Le đã bàn với vợ mua 2 con bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Là hộ nghèo nên ông trân trọng từng đồng vốn Nhà nước cho vay, cẩn thận chăm sóc từng con bò đã mua nên đến đầu năm 2020 đàn bò của gia đình đã phát triển lên được 5 con. Sau khi thoát khỏi diện hộ nghèo, vừa rồi ông đã quyết định bán 1 con bò được gần 20 triệu để sửa chữa lại nhà cửa, sân vườn cho sạch, đẹp. Ông Rơ Mah Le vui mừng cho biết: Trong số 4 con bò đang chăm sóc thì hiện tại 2 con đã có thai và chuẩn bị sinh sản.
Ông Rơ Mah Le – Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện vui vẻ nói: “Nhà nước cho vay vốn, cảm ơn Nhà nước, các cấp ngành. Như thế này là gia đình thấy tốt rồi, phấn khởi rồi”.
Chị Rơ Mah H’Mal – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết: “Hàng tháng thì tôi thường kết hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố 10 để bình xét cho các hộ nghèo. Sau thời gian cho vay thì tôi thường xuyên xuống các hộ gia đình đã vay để kiểm tra, đôn đốc họ sử dụng nguồn vốn vay cho đúng, hợp lý”.
Theo tổng hợp từ Phòng Giao dịch Ngân sách Chính sách xã hội huyện Phú Thiện, đến thời điểm này tổng dư nợ cho vay đã đạt hơn 300 tỷ đồng với 7.837 hộ vay; trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chiếm hơn 62%, tương đương với 4.853 hộ. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nên chỉ tính riêng 7 tháng của năm 2020, trên địa huyện Phú Thiện đã có 286 hộ thoát nghèo, trong đó có 271 hộ dân tộc thiểu số.
Ông Hà Thái Dương – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện cho biết: “Phủ sóng toàn bộ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đều được vay vốn hết, đến nay thì hộ vay đạt tỷ lệ 62%, tương đương với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên, nhất là triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ dân tộc thiểu số để giúp bà con phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương”.
Cũng theo ông Hà Thái Dương cho biết thêm: Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại địa phương dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn vay tín dụng chính sách, đơn vị sẽ liên kết chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, ủy thác nguồn vốn vay thông qua 179 tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Khi đó nguồn vốn sẽ được phủ sóng và đến gần hơn với người dân, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng ngày một no ấm.
Đoàn Bình, Huy Toàn