Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiêu tiến, mô hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ mọi người noi theo. Mỗi người thêm mỗi việc tốt, một nghĩa cử cao đẹp, thiết thực là góp phần làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Ghi nhận từ phong trào học và làm theo gương Bác trên địa bàn thành phố Pleiku.

Chia sẻ về những tâm huyết của mình sau hơn 20 năm “vác tù và hàng tổng”, bà Đỗ Thị Bốn – Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Yên Đỗ luôn tâm niệm muốn mọi công việc thành công thì phải luôn gần dân, sát dân và tận tân trong mọi công việc thì nhân dân mới tin và ủng hộ mình. Chăm lo mọi việc lớn nhỏ ở khu phố, bà Bốn luôn được người dân nơi đây nhắc đến là người tổ trưởng cần mẫn, hết lòng vì công việc chung.
Bà Đỗ Thị Bốn – Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân phố 6, phường Yên Đỗ, Pleiku chia sẻ: “Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mình phải gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, thường xuyên quan tâm giúp đỡ trong lúc nhân dân gặp khó khăn. Trong quá trình làm không phải thuận lợi hết mà gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người dân lo làm ăn buôn bán không tìm hiểu về đường lối chính sách của Đảng, chưa am hiểu nhiều thành ra những người đó mình phải quan tâm giúp đỡ họ hơn, tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả những người dân khi họ cần”.
Lời dạy của Bác Hồ với cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế “Lương y phải như từ mẫu” không chỉ nhắc nhở, yêu cầu người cán bộ y tế giỏi về chuyên môn mà còn phải có tình thương yêu, tận tụy, trách nhiệm với người bệnh. Với bác sỹ Tăng Văn Thành – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, điều đó như một lẽ tất nhiên bởi nếu người thầy thuốc không nghĩ được như thế thì sẽ không làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
BS Tăng Văn Thành – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku nói: “Người bệnh vui thì thầy thuốc vui. Điều hạnh phúc là được nhìn thấy niềm vui, nụ cười khi người bệnh hồi phục sức khỏe. Bản thân phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu để triển khai những kỹ thuật mới trong điều trị cho người bệnh”.
Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku đã xác định rõ nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm”, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Bí thư Đảng ủy phường Yên Đỗ, Pleiku cho biết: “Trọng tâm của phường trong năm 2020 là tập trung xây dựng khối đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào này nhìn chung bộ mặt của phường đã có thay đổi, đặc biệt là các tuyến đường phía Tây đường Lý Thái Tổ trước đây đường rất nhỏ, mỹ quan đô thị không được như bây giờ nhưng thông qua việc học tập và làm theo gương Bác cũng như các phong trào ở địa phương, nhân dân đã đồng tình ủng hộ tháo dỡ vật kiến trúc, làm các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Yên Đỗ…Đến nay mỹ quan đô thị của phường đã thay đổi nhiều, khang trang hơn từ đó đời sống nhân dân cũng phát triển hơn”.
Ông Trương Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chư Á, Pleiku cũng cho biết: “Đối với cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả đã tích cực, tận tâm phục vụ người dân 1 cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân giao dịch hành chính trên địa bàn 1 cách thuận lợi. Đối với cộng đồng dân cư xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, chuyển đổi chuyển dổi cây trồng vật nuôi, tiếp tục vận động xây dựng xã nông thôn mới nông thôn mới nâng cao. Chính vì triển khai làm tốt việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn những việc làm thiết thực của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cộng đồng dân cư chính vì lẽ đó nhân dân tin tưởng vào sự lãnh của Đảng, của chính quyền từ đó các phong trào thi đua yêu nước các hoạt động trên địa bàn triển khai ngày một tốt hơn”.
Trong 5 năm qua, thành phố Pleiku đã biểu dương 77 tập thể, 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính từ cuộc vận động này đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; trở thành điểm sáng thúc đẩy các phong trào thi đua ở địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao./.
Kim Châu, Huy Toàn