Trân trọng, khắc ghi giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, hòa bình, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã viết lên những trang sử vẻ vang trong kháng chiến và trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Những vùng đất đã đi vào lịch sử hào hùng về ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập tự do tại Gia Lai giờ không ngừng đổi thay và phát triển. Vết thương chiến tranh đã được hàn gắn, thay vào đó là những cánh đồng trù phú, những khu dân cư mới tràn đầy sức sống, đó là sự tiếp nối các giá trị tốt đẹp giữa quá khứ đến hiện tại và tương lai.
Ông Đinh Khai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai xúc động nói: “Trong chiến tranh, ở đây ác liệt lắm! Mỹ liên tục dội bom tàn phá làng. Nhân dân trong làng luôn theo Đảng, Bác Hồ, tiếp tế cho cách mạng. Nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư mà làng ngày càng đổi thay và phát triển”.
Tinh thần yêu nước được cán bộ và Nhân dân Gia Lai thể hiện sinh động trên nhiều phương diện, đặc biệt là đoàn kết, quyết tâm kiến thiết, xây dựng quê hương giàu mạnh. Đặc biệt là triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gặt hái những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào, như trong nhiệm kỳ 2015-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,93%, vượt Nghị quyết đề ra, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân của cả nước. Là tỉnh miền núi với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 46% nên Gia Lai đặc biệt quan tâm triển khai công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; đồng thời thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh từ 19,71% năm 2015 dự ước giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25%.
Ông Ksor Phước – Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nói: “Gia Lai thực hiện rất tốt công tác dân tộc và các chính sách về dân tộc với những kết quả đạt được rất quan trọng. Trong thời gian tới, Gia Lai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là nhân rộng các mô hình về định canh định cư, ổn định chỗ ở, đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục trong vùng dân tộc thiểu số”.

Phát biểu tại buổi làm việc vừa diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng giữa Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó của cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong kiến thiết, xây dựng quê hương, tạo được những bước đột phá trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020; nhất là tập trung thực hiện tốt một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng ta đó là chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân.
Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá: “Cán bộ và Nhân dân Gia Lai đã đoàn kết nỗ lực, phấn đấu nên đạt được những thành tựu rất quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020, 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó có 7 chỉ tiêu vượt.Đặc biệt là Gia Lai đã thực hiện rất tốt công tác giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội trong vùng dân tộc thiểu số”.
Những thành quả cách mạng to lớn đã đạt được càng tạo động lực cho cán bộ và Nhân dân Gia Lai tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng để biến các mục tiêu thành hiện thực, để Gia Lai vững bước đi lên trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
Hà Đức, R’Piên