Nông nghiệp Gia Lai – Những bước đột phá mạnh mẽ

Cập nhật 02/9/2020, 06:09:03

 Xác định kinh tế nông nghiệp giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương nên trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy kịp thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp, trọng tâm triển khai hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo các chuỗi liên kết, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đối với một số sản phẩm nông sản chủ lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích.

  Từ ý tưởng và quyết định táo bạo, chị Hoa Thị Lý ở thôn Hồ nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đã đầu tư hơn 260 triệu đồng để trồng dưa lưới trong nhà lồng trên diện tích 1.000 mét vuông- mô hình sản xuất nông nghiệp khá mới mẻ ở Gia Lai. Để triển khai mô hình hiệu quả, chị Hoa Thị Lý đã áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu trong quy trình sản xuất. Nhờ vậy năng suất dưa đạt cao, mỗi năm thu hoạch 3 vụ, mỗi vụ được từ 3,5 đến 4 tấn. Với giá dưa hiện tại trên thị trường dao động từ 40 đến 60 nghìn đồng/kg, thu nhập từ mô hình này gấp nhiều lần so với nhiều loại cây trồng khác.

Chị Hoa Thị Lý, thôn Hồ nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Ở những nơi khác người ta cũng làm nhiều rồi nên mình đi học hỏi và làm theovà đã thành công khi triển khai mô hình này. Mình nghĩ thành công hay không là phụ thuộc vào kỹ thuật.Thực tế thì nhờ chú trọng đến vấn đề kỹ thuật nên đến nay gia đình đã phát triển được mô hình này có hiệu quả”.

Nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông tri, kế hoạch và chương trình hành động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trên nhiều lĩnh vực trọng yếu của tỉnh như lĩnh vực nông nghiệp đã và đang đi vào cuộc sống với những hiệu ứng rất tích cực. Điển hình là với Chương trình số 15 ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu; Nghị quyết số 09 ngày 03/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10 ngày 11/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 cùng với chủ trương phát triển cánh đồng lớn… đã đánh thức tiềm năng, tạo những khởi sắc mạnh mẽ trong bức tranh nông nghiệp của tỉnh.

Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cũng cho biết: “ Thời gian qua, huyện Krông Pa đã khai thác tốt các tiềm năng và thế mạnh của địa phương để phát triển nông nghiệp. Diện tích và giá trị của ngành nông nghiệp hằng năm đều tăng, đến năm 2020 tăng hơn 3.000 ha so với năm 2016”.

Ông Võ Văn Hưng – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kông Chro cũng nói: “Các ngành chức năng của huyện Kông Chro đã khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh các loại cây truyền thống như mía, bắp, mì, thời gian qua trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh phát triển diện tích các loại cây ăn quả với tổng diện tích hơn 7.000 ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các loại hàng hóa có giá trị kinh tế và tính cạnh tranh cao. Toàn tỉnh hiện có 1.262 ha cây rau, quả, chè, cà phê… được chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP, hữu cơ; hơn 30.000 ha cây trồng được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh triển khai 15 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đăng ký 2.370 tỷ đồng; có 03 vùng liên kết sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; đã hình thành 165 cánh đồng lớn với diện tích 8.841 ha của 3.607 hộ dân và 08 doanh nghiệp… Tỉnh đang phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn với diện tích 10.000 ha đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm chế biến rau quả Doveco Gia Lai.Tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm của ngành nông nghiệp tỉnh đạt 5,06%; đến năm 2020, giá trị sản xuất đạt 30.030 tỷ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2015.

Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở NN&PTNT Gia Lai cho biết: “Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, phát triển trồng rừng để tăng trưởng ngành nông nghiệp bền vững và nhanh hơn nhiệm kỳ vừa qua, thu nhập trên một đơn vị diện tích tăng lên, xứng đáng với tiềm năng của tỉnh. Đặc biệt là hình thành lực lượng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh”.

Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng nên ngành nông nghiệp đã phát triển đúng hướng, đặc biệt là phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ caođã và đang có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào việc khai thác tiềm năng, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển./.

Hà Đức,  R’Piên

 

Trả lời