Huyện Đak Đoa – Đảm bảo đủ sách giáo khoa mới cho học sinh khối lớp 1

Cập nhật 31/8/2020, 14:08:13

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên bắt đầu thay đổi chương trình phổ thông mới, bắt đầu từ khối lớp 1. Do vậy nhu cầu mua sách giáo khoa năm học này tăng cao. Cùng với các địa phương trong tỉnh, tại huyện Đak Đoa đã có nhiều biện pháp linh hoạt nhằm đảm bảo đủ sách giáo khoa mới cho các em học sinh lớp 1, đặc biệt là ở các xã khó khăn vùng 3 trên địa bàn huyện.

Là một trong 4 trường đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đak Đoa, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông, xã Hà Đông năm học này có 137 học sinh vào lớp 1. Mọi năm, các em sẽ được mượn sách tại thư viện trường để sử dụng suốt năm học. Năm nay, sách giáo khoa lớp 1 được thay mới, do đó gây không ít khó khăn cho nhà trường trong khâu chuẩn bị sách cho các em. Trước tình hình đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động trích nguồn kinh phí chi thường xuyên để mua sách giáo khoa cấp về cho 4 trường đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Chị H’On – Giáo viên Trường PTDT Bán trú Tiểu học Hà Đông, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa nói: “Hiện trường đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp 155 bộ sách giáo khoa lớp 1, đảm bảo đủ sách cho các em vào năm học mới. Trường chọn bộ sách Cánh diều. Các cô giáo ở trường cũng đã được tập huấn kỹ về nội dung dạy và học của bộ sách này”.

Trên địa bàn huyện Đak Đoa có 22 trường Tiểu học. Đối với sách giáo khoa lớp 1, trong năm học này có 11 trường chọn sử dụng bộ sách Cánh Diều và 11 trường chọn bộ sách Kết nối tri thức, với 3.200 học sinh bước vào lớp 1. Hiện tại huyện đã đảm bảo đủ sách giáo khoa lớp 1 theo số lượng các trường đã đăng ký. Năm học này đa phần phụ huynh có con em học khối lớp 1 đều chủ động liên hệ đăng ký mua sách giáo khoa tại trường, nhằm đảm bảo sự thống nhất.

Ông Phạm Ngọc Hai – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa cho biết: “Về sách giáo khoa lớp 1.Theo sự chỉ đạo chung của ngành và của tỉnh các trường sẽ chủ động về sách giáo khoa. Đến bây giờ hơn 3 ngàn học sinh đã đủ sách. Đối với vùng thuận lợi thì phụ huynh mua sách còn vùng khó khăn thì trên địa bàn có 4 trường, nhà trường sẽ tận dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để mua sách. Đảm bảo khi vào học thì các em đều có sách”.

Kế hoạch trong năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa đang đề xuất tiếp tục chi hỗ trợ mua bổ sung sách để phân bổ về “Tủ sách dùng chung” cho các trường vùng khó khăn trên địa bàn huyện với kinh phí dự trì khoảng 330 triệu đồng nhằm tăng cường nguồn sách giáo khoa mới cho cả giáo viên và học sinh, đặc biệt là ở các xã khó khăn trên địa bàn huyện.

Trương Trang, Xuân Huy

Trả lời