Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách; thời gian qua Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế.

Đến nay 7 xã thuộc 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai đều có cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường, trong đó có 6 đồng chí được phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã; 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng và 216 đảng viên phụ trách 951 hộ gia đình. Qua thực tiễn công tác và đánh giá tổng kết hàng năm, 100% các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ với những đóng góp tích cực cho địa phương.
Ông Rơ Lan Chim – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Mơ, huyện Chư Prông cho biết: “Cán bộ tăng cường giúp địa phương, Đảng ủy xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế cho bà con. Trong thời gian qua đóng góp rất nhiều, như: phụ trách các địa bàn, phân công Bí thư-Phó Bí thư-Cấp ủy viên phụ trách thôn làng để giữ vững an ninh chính trị; cùng xây dựng để bà con phát triển kinh tế, phát triển cây trồng-vật nuôi. Cán bộ tăng cường cho xã thời gian qua rất tốt: vừa tham mưu-vừa giúp việc cho xã và đóng góp cho bà con rất nhiều”.
Chính từ nguồn cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường cho các xã, đảng viên Bộ đội Biên phòng tham gia sinh hoạt Chi bộ thôn, làng và phụ trách hộ gia đình đã từng bước đóng góp tích cực vào việc tham mưu, giúp đỡ địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày một vững mạnh. Đến nay tại 7 xã thuộc 3 huyện biên giới đều đã thành lập được các Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng, tổ tự quản trong vùng đồng bào có đạo; 100% các Đồn Biên phòng đều có Tổ tự quản Đường biên cột mốc với sự tham gia tích cực từ các thành viên, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên biên giới.
Anh Siu Phim – Tổ trưởng Tổ tự quản làng Bía Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai nói: “Thành lập từ 2016 đến 2020 cũng được 4 năm rồi. Tổ cũng thường xuyên hoạt động tuần tra, cứ có điểm nóng là tuần tra, kiểm tra thường xuyên. Trong những năm vừa qua thì các vụ trộm bò, trộm chó thường xuyên xảy ra nhưng từ khi có tổ tự quản thường xuyên hoạt động kết hợp với đội Biên phòng địa bàn thì hiện nay ít đi rồi”.
Đại úy Rơ Chăm Jueh – Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Chía cũng cho biết: “Các thành viên trong tổ tự quản gồm 7 thành viên. Đội công tác Biên phòng đã tham mưu cho các tổ trưởng về xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo vệ tình hình an ninh chính trị thôn làng rồi tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng-chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Song song với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới của Tổ quốc thì lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã và đang tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân; khẳng định được vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới./.
Hữu Lanh, Mạnh Hà