Chỉ còn vài ngày nữa, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào ngày tựu trường của năm học 2020-2021. Cùng với các địa phương trong tỉnh, tại huyện biên giới Ia Grai, ngoài việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới, ngành Giáo dục huyện còn chủ động thực hiện nhiều biện pháp để vừa đảm bảo công tác dạy và học, vừa phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu.

Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Ia O, năm học 2020-2021, Trường TH Bùi Thị Xuân có 32 lớp với hơn 700 học sinh được bố trí tại trường chính và 5 điểm trường ở các thôn, làng. Sau khi hoàn tất công tác bồi dưỡng hè, những ngày qua, các thầy cô giáo đã đến trường để vệ sinh khuôn viên trường, lớp học nhằm đảm bảo môi trường học đường thông thoáng, sạch sẽ để các em trở lại trường trong vài ngày tới.
Thầy giáo Vũ Trường Sinh – Hiệu trưởng Trường TH Bùi Thị Xuân, huyện Ia Grai cho biết: “Đội ngũ giáo viên giảng dạy theo số lớp chúng tôi phân công và đủ, chứ không thiếu nhiều như năm học trước. Đây là tín hiệu đáng mừng cho năm học mới chuẩn bị diễn ra. Năm nay cũng được quan tâm về cơ sở vật chất, ở điểm chính và điểm làng cũng tương đối đảm bảo”.
Bước vào năm học mới với nhiệm vụ kép vừa đảm bảo việc dạy và học vừa chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các trường học trên địa bàn huyện Ia Grai đã chuẩn bị sẵn sàng các dung dịch, xà phòng rửa tay sát khuẩn ở từng lớp học nhằm giúp các em phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, bệnh bạch hầu cũng đã xuất hiện tại 4 xã, thị trấn trên địa bàn nên việc vệ sinh phòng bệnh ngay khi học sinh trở lại trường vào ngày 3/9 tới đây được đặc biệt chú trọng.
Thầy giáo Nguyễn Duy Tân – Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, xã Ia O, huyện Ia Grai nói: “Để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tựu trường đúng theo thời gian quy định. Nhà trường đã tăng cường công tác truyền thông, vận động giáo viên, phụ huynh, học sinh, khi học sinh tựu trường phải đảm bảo sức khỏe, đảm bảo vệ sinh cá nhân và trường lớp. Khi tựu trường thì giáo viên và học sinh đều mang khẩu trang nhằm đảm bảo theo quy định của cấp trên”.
Là huyện biên giới và có những xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn, thời gian qua, từ nhiều nguồn kinh phí, huyện Ia Grai đã quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp học, các phòng chức năng, đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ việc dạy và học cũng như xây dựng trường chuẩn quốc gia. Trong đó, nguồn kinh phí được ưu tiên cho những trường học vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Năm học 2020-2021, toàn huyện có 46 trường học từ bậc mầm non đến THCS với hơn 24.000 học sinh. Dù có những khó khăn nhất định, song ngành giáo dục và các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Trong đó, huy động các nguồn lực nhằm chung tay giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh DTTS.
Phạm Văn Đại – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai trao đổi: “Vùng sâu, vùng xa có những khó khăn, đặc thù có nhiều điểm trường, quản lý khó khăn, nhưng ngành chỉ đạo tăng cường chỉ đạo kiểm tra các điểm trường để đảm bảo việc duy trì sỉ số. Hiện cũng đã có một số đơn vị doanh nghiệp, ngân hàng, Viettel đăng ký tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các em có đủ sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới”.
Với công tác vệ sinh trường lớp học sạch sẽ, an toàn cùng cơ sở vật chất đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh, ngành giáo dục huyện Ia Grai đã sẵn sàng cho năm học mới 2020-2021. Theo đó, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm học, đồng thời nỗ lực đảm bảo môi trường học đường an toàn để chủ động phòng, chống dịch bệnh./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Phi Long