Lãnh đạo xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng các địa phương trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Dự tính đến cuối năm 2020, Gia Lai chỉ còn 4,5% hộ nghèo, vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra là 7%. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh trong triển khai các giải pháp giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở các địa phương.

Làng Tơ Drăh, xã Bar Mailh, huyện Chư Sê có hơn 300 hộ dân, đa phần là đồng bào Bar Nah, kinh tế nông nghiệp chủ yếu với cà phê, hồ tiêu và cây trồng ngắn ngày. Vài năm gần đây, người Bar Nah ở xã Bar Mail còn có thêm thu nhập từ cây chuối tây. Nhà nào cũng có từ vài trăm đến cả ngàn bụi chuối. Phù hợp với đặc tính canh tác của người Ba Nah, thu nhập từ loại cây trồng này giúp mỗi hộ dân nơi đâykhông còn phải lo thiếu đói mỗi khi giáp hạt.
Ông Siu Pêu – Làng Tơ Drăh, xã Bar Maih, huyện Chư Sê nói: “Nhà mình 2 năm trước có 100 bụi chuối, nay nữa cũng được 500 bụi rồi. Ít nhất cũng được 30 triệu mỗi năm”.
Ông Đinh Phát – Trưởng thôn Tơ Drăh, xã Bar Maih, huyện Chư Sê cho biết: “Làng mình bây giờ ai cũng trồng chuối. Thu nhập từ cây trồng này ít cũng được 30 triệu đồng/năm đối với những gia đình trồng ít, còn nhiều thì đến cả trăm triệu”.
Xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống người dân bằng những mô hình, cách làm cụ thể đang là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh. Không chỉ gắn trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong giúp đỡ hộ nghèo, nhiều Nghị quyết riêng của các địa phương được ban hành kịp thời đối với công tác giảm nghèo theo tình hình thực tế. Các địa phương định kỳ tiến hành rà soát hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, xác định nguyên nhân nghèo để có phương án xóa nghèo, giảm nghèo qua từng năm. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp giảm nghèo cho từng đối tượng. Một số chính sách như cho hộ nghèo vay vốn, hỗ trợ xây dựng nhà ở, phương tiện sản xuất được triển khai đồng bộ.
Ông Rơ Châm Yớt – Bí thư Đảng ủy xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy và các Nghị quyết của Huyện ủy, hàng năm chúng tôi xây dựng Nghị quyết giảm từ 1-2 % tỷ lệ hộ nghèo. Toàn xã năm 2015 là hơn 300 hộ nay còn hơn 100 hộ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong 5 năm qua. Đạt được điều này có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cụ thể là cán bộ, đảng viên”.
Ông Trần Quốc Khánh – Bí thư Huyện ủy Phú Thiện trao đổi: “Chúng tôi coi công tác xóa nghèo, xóa nghèo bền vững là điều mà mọi cấp ủy, chính quyền phải quan tâm hàng đầu. Hộ nghèo không chỉ được hỗ trợ được tiếp cận với chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn được chăm lo về y tế, đời sống tinh thần. Mỗi địa phương một cách làm nhưng tựu chung lại là mục tiêu giảm nghèo phải được thực hiện tốt và chất lượng”.
Nếu như cuối năm 2015, toàn tỉnh có hơn 64 ngàn hộ nghèo, chiếm 19,7% thì đến năm 2020, Gia Lai chỉ còn 4,5% hộ nghèo, vượt xa so với chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 là 7%. Nhiều huyện đã chính thức thoát khỏi diện “đặc biệt khó khăn”. Kết quả này thể hiện sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm từ cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể và sự nỗ lực từ chính người dân nghèo ở các địa phương.
Minh Lý, Ksor Tuối